Afghanistan và Iran 'phản pháo' thỏa thuận hòa bình Mỹ - Taliban

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 1/3 cho biết chính phủ nước này không cam kết trả tự do cho 5.000 tù nhân theo thỏa thuận mà Mỹ và các tay súng Taliban vừa đạt được.
Chú thích ảnh
Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani phát biểu tại thủ đô Kabul. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo ở thủ đô Kabul, ông Ghani khẳng định đề nghị của Taliban về việc thả thù nhân đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Afghanistan không thể là một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán trực tiếp với nhóm cực đoan này.

Trước đó, ngày 29/2, tại Doha (Qatar), Mỹ và Taliban đã nhất trí trao đổi hàng nghìn tù nhân như một "biện pháp xây dựng lòng tin", theo đó, "5.000 tù nhân (Taliban)... và 1.000 tù nhân bên còn lại (các lực lượng Afghanistan) sẽ được phóng thích trước ngày 10/3". Thỏa thuận này cũng mở đường cho việc Mỹ rút hoàn toàn binh sĩ khỏi Afghanistan và là một bước hướng đến chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 18 tháng qua ở quốc gia Nam Á này.

Trong phản ứng của mình cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng Mỹ không có tư cách pháp lý để ký thỏa thuận với lực lượng Taliban tại Afghanistan. Tuyên bố của bộ trên nêu rõ Iran hoan nghênh mọi sáng kiến giúp đảm bảo ổn định và hòa bình tại Afghanistan, nhưng chỉ có thể thông qua các cuộc đàm phán nội bộ (giữa chính quyền Kabul và Taliban) và cân nhắc đến lợi ích các nước láng giềng của Afghanistan.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.