Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao Taliban

Một nguồn tin quân sự ngày 22/8 cho biết bốn tay súng của lực lượng Hồi giáo Taliban, trong đó có một thủ lĩnh chủ chốt, đã bị tiêu diệt trong một trận không kích ở tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan.

Một nguồn tin quân sự ngày 22/8 cho biết bốn tay súng của lực lượng Hồi giáo Taliban, trong đó có một thủ lĩnh chủ chốt, đã bị tiêu diệt trong một trận không kích ở tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan.

Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao Taliban ảnh 1

Phiến quân Taliban tại Afghanistan. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của quân đội Afghanistan, ông Mohammad Haroun Yousufi cho biết một chỉ huy cấp cao của Taliban có tên là Qari Zia-u-Rahman cùng ba thủ lĩnh khác của lực lượng này đã bị tiêu diệt trong một trận không kích của lực lượng liên quân do NATO đứng đầu.

Cuộc tấn công trên diễn ra tại huyện Marawar vào chiều 21/8, khi những thủ lĩnh này đang tụ họp tại đó.

Trong thời gian gần đây, các lượng lượng an ninh của Afghanistan đã tăng cường các hoạt động chống Taliban và các nhóm vũ trang cực đoan khác với sự hỗ trợ của lực lượng liên quân. Hiện lực lượng Taliban vẫn chưa có bình luận gì về cuộc tấn công nói trên.

Trước đó cùng ngày, tại thành phố Farah của Afghanistan, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết làm 1 trẻ em thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.