Afghanistan: Thêm một vụ nổ ở thủ đô Kabul

Ngày 11/1, một vụ nổ đã xảy ra ở khu vực phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Đây là vụ nổ thứ ba tại thành phố này trong chưa đầy một tuần.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đánh bom xe buýt tại Kabul, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của cảnh sát Kabul, ông Khalid Zadran, cho hay một quả lựu đạn đã phát nổ bên ngoài một trung tâm thương mại ở khu vực Dasht-e-Barchi. Hiện cảnh sát đã phong tỏa khu vực hiện trường.

Ngày 6/1 vừa qua, cũng tại khu vực Dasht-e-Barchi, một quả bom đã phát nổ trên xe buýt khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Vài ngày sau đó, cảnh sát cho biết đã có 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ nổ bom ở phía Đông thủ đô Kabul. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận đứng sau cả hai vụ tấn công.

Kể từ khi lực lượng Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021, số vụ nổ bom và tấn công liều chết tại Afghanistan đã giảm đi. Tuy nhiên, một số nhóm vũ trang, trong đó có IS vẫn là mối đe dọa an ninh với nước này.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.