Afghanistan: 'Thầy' của thủ phạm vụ 11/9 ra tranh cử tổng thống

Abdul Rasul Sayyaf, cựu thủ lĩnh quân sự Hồi giáo từng huấn luyện kẻ chủ mưu các vụ tấn công 11/9/2011 ở Mỹ, vừa quyết định đăng ký tranh cử tổng thống Afghanistan - động thái khiến giới ngoại giao phương Tây phải lưu ý.

Ngày 3/10, Abdul Rasul Sayyaf, cựu thủ lĩnh quân sự Hồi giáo từng huấn luyện kẻ chủ mưu các vụ tấn công 11/9/2011 ở Mỹ, đã tham gia tranh cử tổng thống Afghanistan. Động thái này khiến giới ngoại giao phương Tây phải lưu ý.

Afghanistan: 'Thầy' của thủ phạm vụ 11/9 ra tranh cử tổng thống ảnh 1

Abdul Rasul Sayyaf (giữa) cùng với 2 ứng cử viên Phó Tổng thống tại buổi đăng ký tranh cử hôm 3/10 ở Kabul. Ảnh: AFP/TTXVN

Abdul Rasul Sayyaf đã đăng ký giấy tờ tại các văn phòng Ủy ban Bầu cử Độc lập ở thủ đô Kabul và cam kết phục vụ đất nước trong bối cảnh liên quân NATO do Mỹ đứng đầu chuẩn bị rút khỏi đất nước này sau 12 năm chiến tranh.

Trong báo cáo vụ 11/9, Sayyaf được gọi là "thầy" của Khalid Sheikh Mohammed, kẻ chủ mưu chính của vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại New York và Washington.

Sayyaf từng điều hành các trại huấn luyện ở Afghanistan và Pakistan suốt những năm 1980 và 1990, với các "học viên" trong đó có Mohammed và nhiều đối tượng tốt nghiệp là thủ phạm vụ đánh bom tại Bali của Indonesia hồi năm 2002.

Ngoài ra, Sayyaf cũng từng tiếp xúc Osama bin Laden và được cho là đã giúp đỡ thủ lĩnh Al-Qaeda này quay trở lại Afghanistan vào năm 1996. Tuy nhiên, Sayyaf đã đấu tranh chống Taliban và sau đó trở thành đồng minh thân cận của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.