Afghanistan: Taliban chấp nhận đề nghị đối thoại hòa bình của Tổng thống Ghani

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn ANI News tối 5/3 đưa tin, các quan chức Afghanistan cho biết, phiến quân Hồi giáo vũ trang Taliban ở nước này đã chấp nhận tham gia cuộc đối thoại hòa bình do Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đề xuất.
Afghanistan: Taliban chấp nhận đề nghị đối thoại hòa bình của Tổng thống Ghani ảnh 1

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu trong cuộc họp báo tại Kabul. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Herat của Afghanistan, ông Kamran Alizai cho biết, cuộc đàm phán được tổ chức nhưng đổi lại, Taliban đặt ra những điều kiện tiên quyết như đảm bảo việc làm trong dự án đường ống khí đốt Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ (TAPI). Ông Alizai nhấn mạnh, nhóm vũ trang Taliban cho biết họ sẽ tham gia tiến trình hòa bình nếu có việc làm ở dự án TAPI.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Herat Mohammad Asif Rahimi cũng đã hoan nghênh động thái trên. Ông cho biết, chính quyền tạo cơ hội việc làm cho Taliban sau khi họ tham gia tiến trình hòa bình. Ông khẳng định, "cánh cửa để ngỏ, đề nghị đã được đưa ra đối với tất cả các nhóm vũ trang chống chính phủ".

Động thái trên diễn ra sau khi 1 nhóm 10 tay súng nổi dậy tham gia tiến trình hòa bình để ủng hộ cho dự án TAPI. Pakistan cũng đã ủng hộ sáng kiến mới nhất của Tổng thống Ghani, động thái có thể được coi là bước đột phá đầu tiên trong việc làm tan băng trong quan hệ giữa Kabul và Islamabad.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.