Afghanistan không có đại diện phát biểu tại Khóa họp 76 ĐHĐ LHQ

Afghanistan sẽ không có đại diện phát biểu tại khóa họp 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) sau khi Đại sứ của chính quyền cũ của Afghanistan tại LHQ, ông Ghulam Isaczai quyết định rút lui vào ngày 26/9.
Chú thích ảnh
Phiên khai mạc Tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 76 tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà ngoại giao cho biết, theo kế hoạch ban đầu, ông Ghulam Isaczai sẽ có bài phát biểu trong phiên họp ngày 27/9, tuy nhiên, ông thông báo rút lui vào 1 ngày trước đó. 

Ông Ghulam Isaczai đưa ra quyết định trên trong bối cảnh có nhiều tranh cãi liên quan đến chiếc ghế đại diện của Afghanistan tại LHQ sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước Tây Nam Á này vào tháng trước. 

Tuần trước, Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi của chính quyền Taliban đã gửi thư yêu cầu được phát biểu tại kỳ họp của ĐHĐ LHQ và đề cử người phát ngôn của văn phòng chính trị Taliban tại Doha, ông Suhail Shaheen làm Đại sứ của Afghanistan tại LHQ. 

Trong khi đó, ông Ghulam Isaczai hiện là Đại sứ Afghanistan tại LHQ, cũng đã yêu cầu LHQ gia hạn chứng nhận quyền đại diện của ông này. 

Các vấn đề công nhận ghế đại diện của các nước tại LHQ sẽ do một ủy ban gồm 9 thành viên, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga, giải quyết. Tuy nhiên, ủy ban này thường nhóm họp vào tháng 10 hoặc tháng 11. Do vậy, cho đến khi ủy ban trên công bố thông tin chính thức, ông Isaczai tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Đại sứ của Afghanistan tại LHQ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.