Afghanistan: Chốt an ninh tại Kandahar bị tấn công, nhiều cảnh sát thiệt mạng

Một quan chức Afghanistan cho biết, sáng 10/6, 13 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một chốt kiểm soát an ninh tại huyện Arghandab, tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan.
Afghanistan: Chốt an ninh tại Kandahar bị tấn công, nhiều cảnh sát thiệt mạng ảnh 1

Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ tấn công do Taliban tiến hành ở tỉnh Kandahar. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức trên nêu rõ, vụ việc xảy ra khi một nhóm tay súng Taliban tấn công một chốt kiểm soát an ninh tại khu vực Nehgan, thuộc huyện Arghandab. Một quan chức thuộc sở cảnh sát thành phố Kandahar cũng xác nhận về vụ tấn công đẫm máu trên, song không tiết lộ thêm chi tết.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Taliban vừa mới tuyên bố ngừng bắn 3 ngày trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này đề xuất ngừng bắn với lực lượng chính phủ kể từ khi quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia Tây Nam Á năm 2001.
Hôm 7/6, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố ngừng bắn vô điều kiện với Taliban, có hiệu lực "từ ngày thứ 27 của tháng lễ Ramadan tới ngày thứ 5 của dịp lễ Eid-ul-Fitr", tức từ ngày 12-19/6 tới. Tuy nhiên, các chiến dịch chống các nhóm cực đoan khác, trong đó có tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng vẫn sẽ được tiến hành.
Tổng thống Ghani cũng đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn với Taliban, nhưng đây là lần đầu tiên ông đưa ra một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kể từ khi lên nắm quyền từ năm 2014.
Cùng ngày, lực lượng an ninh Afghanistan đã tịch thu 156 bao tải ammonium nitrate dùng để chế tạo thuốc nổ trên xe tải chở rau đến từ Pakistan. Người phát ngôn của tỉnh Nangarhar cho hay lực lượng tình báo đã phát hiện gần 8 tấn hóa chất dùng cho các hoạt động nổi dậy, được giấu trong các bao tải rau chất trên xe ở cửa khẩu Torkham. Ammonium nitrate vốn được dùng để làm phân bón, song vì lý do an ninh, việc nhập khẩu mặt hàng này bị cấm tại Afghanistan.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.