Afghanistan cam kết dừng các chiến dịch quân sự làm dân thường thương vong

Ngày 20/9, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã cam kết đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang và chấm dứt tình trạng dân thường thương vong trong các chiến dịch chống phiến quân của chính phủ.
Chú thích ảnh
Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom liều chết ở Kabul, Afghanistan, ngày 17/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, Tổng thống Ghani cho biết ông đã chỉ thị lực lượng an ninh triển khai các biện pháp mang tính kiểm soát và cân bằng nhằm chấm dứt các cuộc bố ráp và tấn công ban đêm gây thương vong cho dân thường vô tội. 

Nhà lãnh đạo Afghanistan đưa ra cam kết trên sau khi ít nhất 30 dân thường bị thiệt mạng và 40 người bị thương trong cuộc không kích ngày 19/9 do lực lượng an ninh nước này tiến hành với sự yểm trợ của Mỹ tại tỉnh Nangarhar.

Các lực lượng Afghanistan với sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ đã tăng cường các chiến dịch trên bộ, trên không nhằm vào các tổ chức Hồi giáo để bảo vệ dân thường, các tòa nhà của chính phủ, các điểm bầu cử... Tuy nhiên, một số chiến dịch này cũng gây thương vong cho dân thường.  

Cùng ngày, giới chức Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe một ngày trước đó nhằm vào trụ sở Cơ quan Tình báo quốc gia Afghanistan (NDS) tại tỉnh Zabul (Da-bun), miền Nam nước này, đã lên tới 39 người, tăng gần gấp đôi so với con số trước, trong khi số người bị thương cũng lên tới 140 người. 

Vụ đánh bom xảy ra khi chiếc xe đỗ bên ngoài trụ sở NDS tại thành phố Qalat, thủ phủ tỉnh Zabul, đã phát nổ. Vụ đánh bom còn gây thiệt hại cho bệnh viện tỉnh Zabul nằm gần hiện trường.

Người phát ngôn của thống đốc tỉnh Zabul, Gul Islam Syaal cho biết trong số 39 người thiệt mạng chỉ có 2 nhân viên an ninh, còn lại là dân thường, trong đó có phụ nữ, trẻ em, bệnh nhân và người thăm bệnh nhân ở bệnh viện tỉnh Zabul. 

Phiến quân Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ bạo lực trên và cho biết đây là hành động chống lại NDS và các nhân viên tình báo.

Vụ đánh bom tại Zabul là vụ bạo lực mới nhất do phiến quân Taliban tiến hành trong suốt tuần qua tại Afghanistan trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28/9 tới và diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt đàm phán với nhóm Hồi giáo cực đoan này về thỏa thuận hòa bình và khả năng rút binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan.

Đầu tuần này, phiến quân Taliban đã tiến hành vụ đánh bom đẫm máu, một vụ gần địa điểm vận động tranh cử của Tổng thống Ashraf  Ghani ở tỉnh miền Trung Parwan và một vụ ở thủ đô Kabul, khiến 48 người thiệt mạng và 80 người bị thương. Nhóm này cũng cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các điểm vận động tranh cử cũng như các địa điểm bỏ phiếu.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.