ADB tăng gấp 3 quỹ ứng phó với COVID-19

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 13/4 cho biết đã tăng gấp 3 quy mô gói ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lên 20 tỷ USD, đồng thời thông qua các biện pháp nhằm tạo điều kiện linh hoạt cho việc triển khai các khoản hỗ trợ. 

Theo ADB, gói ứng phó ban đầu, được ngân hàng này công bố ngày 18/3, có trị giá 6,5 tỷ USD. Việc tăng gấp 3 quy mô của gói ứng phó nhằm giúp các thành viên đang phát triển của ngân hàng có thể đối phó với các tác động về y tế cũng như kinh tế vĩ mô nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong số này, ADB dành 2,5 tỷ USD cho các khoản vay ưu đãi và viện trợ. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa cho biết dịch COVID-19 có nguy cơ làm suy giảm nghiêm trọng những thành tựu đạt được về kinh tế, xã hội và phát triển tại khu vực châu Á và Thái Bình Dương, đảo ngược tiến trình xóa đói giảm nghèo, và đẩy các nền kinh tế rơi vào suy thoái. Theo ông, gói hỗ trợ mở rộng và toàn diện sẽ được cung cấp nhanh chóng và linh hoạt cho các chính phủ và khu vực tư nhân ở những quốc gia thành viên đang phát triển để giúp họ có thể giải quyết những thách thức khẩn cấp khi đối phó với đại dịch và sự suy giảm về kinh tế. 

Theo ADB, có tới 13 tỷ USD được cung cấp nhằm giúp các chính phủ của các nước thành viên đang phát triển thực thi các chương trình chi tiêu ngược chu kỳ hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác động do dịch COVID-19 gây ra, đặc biệt tập trung vào người nghèo và người yếu thế. ADB cũng sẽ tiếp tục triển khai nhanh chóng các nguồn viện trợ để cung cấp thiết bị, vật tư y tế và đồ bảo hộ cá nhân từ các nguồn mua sắm được mở rộng. ADB cũng sẽ dành khoảng 2 tỷ USD để cung cấp cho khu vực tư nhân, đồng thời cung cấp các khoản tín dụng và bảo lãnh cho các định chế tài chính để tái tạo các chuỗi cung ứng và thương mại.

Thể chế tài chính này cũng cho biết sẽ triển khai đồng thời việc tăng cường hỗ trợ tín dụng, bảo lãnh tài chính vi mô và một quỹ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu thanh khoản, trong đó có các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành, với việc tài trợ trực tiếp cho các công ty ứng phó hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19.

Ngoài ra, gói ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng bao gồm một loạt điều chỉnh chính sách và chu trình kinh doanh, vốn cho phép ADB ứng phó nhanh hơn và linh hoạt hơn với khủng hoảng. Các điều chỉnh này bao gồm tạo điều kiện cho chu trình kinh doanh nội bộ, mở rộng tiêu chuẩn và phạm vi các gói hỗ trợ, cũng như đưa ra các điều khoản và điều kiện cho vay phù hợp hơn với các đối tượng.

ADB cho biết tất cả các hỗ trợ theo gói ứng phó COVID-19 mở rộng sẽ được cung cấp dưới sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các cơ quan khác của Liên hợp quốc cũng như với các thể chế khác. 

Theo đánh giá công bố ngày 3/4 vừa qua của ADB, tác động của COVID-19 đối với kinh tế toàn cầu chiếm khoảng từ 2,3-4,8% tổng GDP. Tăng trưởng khu vực được dự báo sẽ giảm từ mức 5,2% trong năm 2019 xuống còn 2,2% trong năm nay.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.