ADB cho vay 540 triệu USD xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2

Ngày 4/7 tại UBND TP Hồ Chí Minh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã kí kết hiệp định vay vốn trị giá 500 triệu USD cho gói thứ 2...

Ngày 4/7 tại UBND TP Hồ Chí Minh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã kí kết hiệp định vay vốn trị giá 500 triệu USD cho gói thứ 2 của chương trình Đầu tư tuyến vận chuyển hành khách số lượng lớn tốc độ nhanh trong đô thị TP Hồ Chí Minh Tuyến số 2 (MRT2, đoạn Bến Thành - Tham Lương). Được biết, gói thứ nhất đã được ADB kí kết với Chính phủ Việt Nam cho dự án này vào năm 2010, có trị giá 40 triệu USD.

ADB cho vay 540 triệu USD xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Bình và ông Tomoyuki Kimura kí kết hiệp ước vay vốn.

Phát biểu tại buổi kí kết, ông Kimura cho biết: “ADB cam kết mạnh mẽ hỗ trợ cho những nỗ lực của Chính phủ để phát triển các cơ sở hạ tầng giao thông phù hợp, nhằm đảm bảo tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước nói chung, cũng như TP Hồ Chí Minh nói riêng. Dự án MRT2 sẽ không chỉ giảm đáng kể ùn tắc giao thông và tai nạn mà còn thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện vận chuyển nhanh số lượng lớn, ít phát thải khí các-bon, cải thiện một cách bền vững chất lượng không khí và điều kiện sống của một thành phố đang phát triển”.


Dự án MRT2 có tổng chiều dài tuyến hơn 11,3 km với tổng mức đầu tư tương đương 1.374,5 triệu USD (trong đó vốn vay từ Ngân hàng ADB là 540 triệu USD, Ngân hàng KfW (Đức) là 313 triệu USD, Ngân hàng EIB là 195 triệu USD và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là 326,5 triệu USD) nhằm kết nối khu vực Tây Bắc với trung tâm thành phố.


Tin, ảnh: M.Thuyết

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.