ADB cập nhật dự báo kinh tế khu vực Thái Bình Dương

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), có trụ sở tại Philippines, dự báo nền kinh tế của khu vực Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 3,3% vào năm 2024 và 4% vào năm 2025.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, trong báo cáo Giám sát kinh tế Thái Bình Dương (PEM) mới công bố, ADB nêu rõ tăng trưởng kinh tế khu vực được thúc đẩy nhờ sự phục hồi trong hoạt động khai thác tài nguyên ở Papua New Guinea, du lịch ổn định ở hầu hết các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch và động lực từ các dự án cơ sở hạ tầng công cộng. Tuy nhiên, ADB cũng cảnh báo một số rủi ro như tình trạng thiếu hụt lao động, tài chính hạn hẹp, thiên tai và sự biến động về giá cả hàng hóa toàn cầu và chuỗi cung ứng.

ADB thực hiện PEM theo chu kỳ 2 năm một lần, đánh giá về các diễn biến kinh tế và các vấn đề chính sách của 14 nền kinh tế đang phát triển ở Thái Bình Dương. Báo cáo mới xem xét nhiều khía cạnh khác nhau liên quan khả năng phục hồi ở Thái Bình Dương. Ngoài ra, báo cáo cũng tập trung vào hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng phục hồi, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng cường quản lý tài chính công.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.