ADB bán trái phiếu năng lượng sạch lần hai

ADB đã bán lượng trái phiếu trị giá 339 triệu USD vào các dự án điện thân thiện với môi trường trong khu vực.Đây là lần thứ hai ADB bán trái phiếu hỗ trợ phát triển năng lượng sạch.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa cho biết ADB đã bán lượng trái phiếu trị giá 339 triệu USD, để giúp thúc đẩy đầu tư vào các dự án điện thân thiện với môi trường trong khu vực. Đây là lần thứ hai ADB bán trái phiếu hỗ trợ phát triển năng lượng sạch, sau đợt huy động đầu tiên trị giá 232,2 triệu USD hồi tháng 9/2010.

ADB bán trái phiếu năng lượng sạch lần hai ảnh 1

ADB bán trái phiếu đợt 2 nhằm mục đích hỗ trợ phát triển năng lượng sạch. Ảnh: Internet

Theo ADB, lượng trái phiếu có kỳ hạn 3-4 năm nói trên bao gồm trái phiếu có mệnh giá bằng đồng AUD (Ôxtrâylia), đồng real (Braxin) và đồng lira (Thổ Nhĩ Kỳ) và được bán cho các nhà đầu tư của Nhật Bản. Mikio Kashiwagi, một quan chức của ADB, cho rằng châu Á cần đầu tư nhiều hơn cho các dự án năng lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng, nhưng cần tránh làm ô nhiễm bầu không khí hay nguồn nước.

ADB cho hay dù có 700 triệu người châu Á vẫn chưa được tiếp cận với nguồn điện, "lục địa trẻ" vẫn chiếm tới 27% tổng lượng tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu năm 2007 và con số này dự kiến sẽ tăng lên trên 40% vào năm 2050, khi dân số gia tăng và số người giàu tăng lên. Năm ngoái, ADB đã đầu tư 2,1 tỷ USD vào các dự án năng lượng sạch khác nhau, trong đó một nửa là năng lượng tái tạo.

Trà My

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.