Abu Sayyaf tấn công xe chở công nhân ở Philippines

Một người thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi các tay súng phiến quân Abu Sayyaf ngày 7/9 tấn công một xe chở các công nhân trồng rừng ở tỉnh Basilan, miền Nam Philippines (Philíppin).

Một người thiệt mạng và 36 người khác bị thương khi các tay súng phiến quân Abu Sayyaf ngày 7/9 tấn công một xe chở các công nhân trồng rừng ở tỉnh Basilan, miền Nam Philippines (Philíppin).

Theo Đại úy Alberto Caber, người phát ngôn Quân khu 1, những kẻ tấn công đã bắn vào xe chở công nhân lúc 11 giờ 30, khi chiếc xe đang trên đường tới khu đồn điền trồng cao su tại thị trấn Sumisip. Năm trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân đều là công nhân của đồn điền cao su thuộc sở hữu của Hợp tác xã Tumahubong.

Lực lượng an ninh nghi nghờ phiến quân Abu Sayyaf đã móc nối với một số công nhân cũ của trang trại này để thực hiện vụ tấn công.

Đảo Basilan khu vực còn nhiều rừng rậm và là sào huyệt của nhóm Abu Sayyaf, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Ngày 26/7, các tay súng Abu Sayyaf đã tấn công một đơn vị quân đội biệt lập tại thị trấn Sumisip, giao tranh làm ít nhất 7 binh sỹ thiệt mạng và 3 binh sỹ bị thương trong khi 4 tay súng bị bắn chết, 2 tay súng bị thương.

Trước đó, giới chức quân đội tại địa phương cho rằng nhóm Abu Sayyaf này cũng chính là nhóm tiến hành một vụ tấn công nhằm vào các công nhân trồng cao su hồi đầu tháng Bảy làm 6 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.