97% hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng được sử dụng điện

Năm 2016, ngành điện Sóc Trăng hoàn thành việc kéo điện sinh hoạt cho 16.000 hộ dân, trong đó có 100.200 hộ đồng bào Khmer (tương đương 97% tổng số hộ đồng bào Khmer của tỉnh).

Như vậy, ngành chức năng tỉnh đã hoàn thành việc triển khai dự án cung cấp điện cho các hộ dân, chủ yếu là đồng bào Khmer chưa có điện sử dụng giai đoạn 3 và dự án thành phần cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

97% hộ đồng bào Khmer ở Sóc Trăng được sử dụng điện ảnh 1

Đưa điện đến với vùng sâu, vùng xa, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.  (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm này, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã triển khai chương trình “Thắp sáng niềm tin” để tiến hành sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương”, tặng bóng đèn cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.    

Theo đó, các đơn vị điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Sóc Trăng đã lựa chọn bổ sung 77 hộ đáp ứng theo phân bổ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam với tối thiểu 20 hộ gia đình/điện lực huyện, thị với chi phí trên 77,6 triệu đồng và tặng 154 đèn Led cho các gia đình phụ nữ nghèo. Trước đó, trong đợt 1 của chương trình, điện lực các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã thực hiện cải tạo và sửa chữa dây nhánh sau côngtơ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về kinh tế, tặng 286 đèn Led cho 143 hộ gia đình phụ nữ nghèo nhân tháng tri ân khách hàng với chi phí trên 144 triệu đồng.    

Những cố gắng của ngành điện lực tỉnh Sóc Trăng đem nguồn sáng đến cho các hộ gia đình, chủ yếu là hộ gia đình nghèo vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới, mang đến không khí đầm ấm cho những gia đình nghèo trong những ngày xuân mới sắp đến.        

Trung Hiếu

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.