95,2 tỉ đồng góp quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh An Giang

Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 và cuộc vận động “Cây mùa xuân” Tết Canh Tý 2020. Ngay tại buổi lễ, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh An Giang đã tiếp nhận 95,2 tỉ đồng ủng hộ trực tiếp của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh An Giang cùng các đại biểu nhắn tin ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia.

9 tháng qua, Ban Vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh An Giang đã tiếp nhận số tiền gần 1,5 tỉ đồng từ các đơn vị đóng góp theo Kế hoạch số 27-KH/TU về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội; quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và xã đã uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang có gần 6,6 tỉ đồng cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất không lấy lãi.

Để Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 và cuộc vận động “Cây mùa xuân” Tết Canh Tý 2020 triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm...tiếp tục chung tay, đồng hành cùng với tỉnh An Giang bằng những hành động thiết thực, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của tỉnh An Giang trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tập trung vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, góp phần chăm lo an sinh xã hội; nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm  của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ MTTQ và các đoàn thể, nhân dân đồng hành cùng người nghèo; công tác quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” phải công khai, minh bạch, dân chủ, an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng,…

Với nguồn lực vận động được, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang cần quan tâm xây dựng các hình thức hỗ trợ đa dạng, phát huy sáng kiến, đổi mới giải pháp nhằm khuyến khích, động viên hộ nghèo nỗ lực, phấn đấu vươn lên; tạo điều kiện để người nghèo được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và các chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm nhằm thoát nghèo bền vững.

Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019 diễn ra từ ngày 17/10 - 18/11/2019.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã trao Bằng khen và logo của UBND tỉnh cho 15 tập thể, cá nhân, tổ chức đã tích cực tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo” tỉnh An Giang năm 2019”.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.