95% cầu thủ Trung Quốc gian lận tuổi

Việc cầu thủ Trung Quốc làm giả tuổi không phải là vấn đề mới mẻ, nhưng nếu đúng như tiết lộ của một quan chức Liên đoàn Bóng đá nước này, việc có tới 95% cầu thủ thay đổi tuổi khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng rất nhiều.
Việc cầu thủ Trung Quốc làm giả tuổi không phải là vấn đề mới mẻ, nhưng nếu đúng như tiết lộ của một quan chức Liên đoàn Bóng đá nước này, việc có tới 95% cầu thủ thay đổi tuổi khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng rất nhiều.Theo Nhật báo Thành Đô, vào tháng 8 tới, Ủy ban Thể thao Quốc gia Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Liêu Ninh. Thông thường, đây cũng là khoảng thời gian kiểm tra thân nhân tuyển thủ bóng đá các tỉnh tại đất nước đông dân nhất thế giới này.
95% cầu thủ Trung Quốc gian lận tuổi ảnh 1

Bài báo với tiết lộ gây chấn động giới thể thao Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Do cạnh tranh quyết liệt, nên giữa các tỉnh đã xuất hiện tình trạng “vạch áo nhau”, khiến 4 cầu thủ chuyên nghiệp “lòi đuôi” khai man tuổi tác. Sở dĩ họ khai man như vậy chủ yếu là nghe theo “gợi ý” của đội bóng địa phương, nếu không làm đúng, họ không thể tham gia vào đội tuyển địa phương, cũng không thể kéo dài cuộc đời cầu thủ.Hệ quả là sau khi bị phát hiện, 4 cầu thủ này đã phải nhận án phạt cấm thi đấu nửa năm từ Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Một số câu lạc bộ cũng thừa nhận các tuyển thủ thường sửa tuổi trước khi bước vào thi đấu chuyên nghiệp, nhưng giới chức câu lạc bộ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở vì đó đã trở thành quy tắc ngầm, giới cầu thủ đều như vậy.Thậm chí, theo một quan chức Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc từng tham gia vào cuộc điều trần trừng phạt các cầu thủ khai man tuổi tác tiết lộ: “Tuyệt đại đa số cầu thủ đang chơi ở giải Super League và giải hạng A đều đã thay đổi tuổi tác, 100% thì không dám nói, nhưng chí ít là 95%”.Cho dù mấy năm lại đây, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đẩy mạnh tấn công nạn gian lận tuổi tác của cầu thủ, nhưng theo Nhật báo Thành Đô, ban đầu Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc cũng tham gia vào việc sửa đổi tuổi tác của cầu thủ.Năm 2008, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc thành lập đội tuyển U16 tham gia giải U16 châu Á, một số cầu thủ sinh năm 1993 đã được Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc sửa thành sinh năm 1992.Không chỉ có vậy, một cầu thủ Thiên Tân khi tham gia giải U19 châu Á khai tuổi khác với khi tham gia AFC Champions League, khiến Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc phải chịu sự trừng phạt của Liên đoàn Bóng đá châu Á.Một nguồn thạo tin trong giới bóng đá Trung Quốc nói với Nhật báo Thành Đô rằng thông thường việc sửa tuổi được tiến hành theo phương thức giảm bớt độ tuổi của cầu thủ để giành lấy ưu thế “lấy lớn đánh bé”, nhưng cũng có một số đơn vị theo đuổi thành tích đã phá lệ cho một số cầu thủ tài năng chưa đủ tuổi. Dẫu vậy, đây cũng là kiểu cạnh tranh không chính đáng.Kỳ Đồng

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.