91 nạn nhân chưa phản ánh hết thực trạng nạn mua bán người ở Tây Ninh

Giai đoạn từ 2016 - 2018, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có 91 nạn nhân bị lừa gạt đưa đi bán.
Chú thích ảnh
Bộ Công an trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, triệt phá các đường dây mua bán người.

Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình 130/CP về phòng, chống mua bán người và thực hiện chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán người giai đoạn I (2016 - 2018), trên địa bàn Tây Ninh.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, tính từ ngày 16/11/2015 đến 15/5/2018, tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn diễn biến phức tạp. Đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác của người dân, lợi dụng tình trạng khó khăn về kinh tế, thiếu việc làm, dân trí ở một số nơi, nhất là vùng nông thôn, biên giới còn thấp... để dụ dỗ nhiều người (chủ yếu là phụ nữ) đưa ra nước ngoài bán.

Cụ thể, trong giai đoạn từ 2016 - 2018, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có 91 nạn nhân bị lừa gạt đưa đi bán; trong đó, 23 nạn nhân đã được lực lượng Công an trực tiếp giải cứu, 53 nạn nhân tự bỏ trốn khỏi các tụ điểm mại dâm hoặc gia đình bên chồng (đã mua nạn nhân để làm vợ), tìm đường quay trở về Việt Nam. Hiện vẫn còn 15 nạn nhân đang lưu lạc ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, nạn nhân của tội phạm mua bán người chủ yếu là người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, kinh tế còn nhiều khó khăn; cho rằng, số lượng 91 nạn nhân vẫn chưa phản ánh hết thực trạng nạn mua bán người ở Tây Ninh, vì trên thực tế có rất nhiều trường hợp trở về nhưng không tố giác tội phạm khiến ngành chức năng không thể nắm được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị các ngành chức năng tổ chức tuyên tuyền sâu rộng hơn nữa để người dân kịp thời nhận dạng được thủ đoạn của tội phạm mua bán người. Các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ các điểm kinh doanh nhạy cảm như: Karaoke, quán bar, nhà hàng, khách sạn.... nhằm hạn chế tối đa vùng hoạt động của loại tội phạm này. Khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc kiểm chứng để không bỏ sót, lọt những hành vi buôn bán người, sớm giải cứu nạn nhân.

Dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân ở tỉnh Tây Ninh đã có thành tích xuất sắc, triệt phá các đường dây mua bán người và giải cứu nhiều nạn nhân.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.