9.000 binh sĩ Nga sẽ đóng quân tại Belarus theo thoả thuận

Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết gần 9.000 binh sĩ Nga sẽ đóng quân tại Belarus theo thỏa thuận triển khai lực lượng chung để bảo vệ khu vực biên giới.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: APA

“Những chuyến tàu đầu tiên chở binh sĩ Nga trong lực lượng chung đã bắt đầu đến Belarus”, ông Valeriy Revenko, người đứng đầu Cơ quan hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus, thông báo trên Twitter ngày 16/10. Ông lưu ý quá trình phân bổ lực lượng sẽ diễn ra trong vài ngày và tổng số quân sẽ khoảng 9.000 người.

Theo ông Revenko, thông tin sẽ được cung cấp tại một cuộc họp giao ban dành cho các tùy viên quân sự.

Hồi tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết quân đội nước này sẽ triển khai cùng các lực lượng Nga gần biên giới Ukraine, do lo ngại về những mối đe dọa từ Ukraine và phương Tây. Ông Lukashenko cũng đã ra lệnh cho quân đội và lực lượng an ninh xác định những vấn đề cần hành động để tăng cường an ninh cho Belarus, khi tình hình đang thay đổi nhanh chóng. Bộ Quốc phòng Belarus trước đó cũng tuyên bố rằng họ có khả năng triển khai 500.000 quân được huấn luyện “nếu cần”.

Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, Minsk đã cáo buộc Kiev lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Belarus. Trước đó, hôm 9/10, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus Anatoly Lappo cho rằng các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn dọc biên giới với Belarus.

Trước động thái này, Ủy ban châu Âu đã cảnh báo trừng phạt Belarus, cho rằng nước này phát tán “những cáo buộc sai trái” nhằm vào Ukraine.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Peter Stano cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Belarus ngay lập tức ngừng cho phép sử dụng lãnh thổ của họ làm bệ phóng cho các cuộc không kích, bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần đây nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine”.

Khi được hỏi về các biện pháp trừng phạt tiếp theo, ông Stano nhấn mạnh rằng nếu Belarus tiến hành triển khai lực lượng quân sự chung với Moskva thì “đây sẽ là một sự leo thang” và sẽ phải đối mặt với các biện pháp mới và mạnh mẽ hơn từ phía EU.

Hải Vân/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.