90% thiết bị y tế ở Việt Nam phải nhập khẩu

Đó là thông tin được đưa ra tại Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 23 tại Hà Nội (Vietnam Medi Pharm Expo 2016) khai mạc sáng 1/12.
Theo dự báo, nhu cầu đầu tư thiết bị y tế tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng và tập trung vào các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, phòng mổ, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm chuyên sâu… Khoảng 90% trang thiết bị y tế ở Việt Nam là nhập khẩu; trong đó, các quốc gia cung cấp chủ yếu cho Việt Nam là Nhật Bản, Đức, Mỹ, Trung Quốc, Singapore...
90% thiết bị y tế ở Việt Nam phải nhập khẩu ảnh 1

Lễ khai mạc diễn ra sáng 1/12.

Doanh thu của thị trường trang thiết bị y tế Việt Nam ước tính hiện vào khoảng 800 triệu USD/năm. Con số này có thể nâng lên 1,8 tỷ USD vào năm 2018. Mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 sẽ đạt khoảng 18 - 20%/năm. Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư và ngành dược - thiết bị y tế.Đón đầu xu hướng này, triển lãm Vietnam Medi Pharm Expo được tổ chức nhằm giới thiệu các thành tựu, máy móc - công nghệ khoa học kỹ thuật mới trong ngành Y Dược của các nước tiên tiến trên thế giới nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng.Triển lãm Vietnam Medi Pharm Expo do VINEXAD (Bộ Công Thương) tổ chức thường niên tại TP Hồ Chí Minh (tháng 8) và tại Hà Nội (tháng 12) được đánh giá là cầu nối xúc tiến thương mại hiệu quả trong ngành Y Dược trong hơn 2 thập kỷ qua. Trong 3 ngày, từ ngày 1-3/12 tại Cung văn hóa Hà Nội, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 23 tại Hà Nội có quy mô 250 gian hàng của 150 doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ.
90% thiết bị y tế ở Việt Nam phải nhập khẩu ảnh 2

Khách tham quan triển lãm.

Trong đó, Hàn Quốc có sự góp mặt của 25 tập đoàn/công ty uy tín về thiết bị chế biến, đóng gói dược phẩm, nha khoa, nhãn khoa, dụng cụ chỉnh hình, thiết bị phục hồi, thiết bị môi trường… Tập đoàn SewonMedix In. (Hàn Quốc) đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp cấy ghép nha khoa và trở thành một trong những tập đoàn tiên tiến nhất tại Hàn Quốc trong lĩnh vực này. Công ty KJ MEDITECH CO., LTD (Hàn Quốc) và các công ty đến từ Pakistan sẽ giới thiệu một loạt các thiết bị, kỹ thuật mới với mong muốn gặp gỡ các đối tác Việt Nam để phát triển hơn nữa ngành nha khoa.Đại diện từ Canada là tập đoàn VIVA PHARMACEUTICAL INC nổi tiếng về Thực phẩm chức năng với chiết xuất thiên nhiên được chứng nhận GMP Canada. Tương tự với dòng sản phẩm này có các thương hiệu như Dr.Muller Pharma S.r.o (CH Séc); đại diện Việt Nam có TPCN Polvita, Dược phẩm Bắc Ninh (Baniphar), Minh Long Châu, Tâm Quốc tế… Công ty cổ phần quốc tế BMG giới thiệu con lăn DOCTOR 100 điều trị các bệnh về xương khớp, thần kinh, tuần hoàn máu.. là phát minh sáng chế của giới y học Việt Nam.
H.Dương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.