90% rau quả nhập từ Thái Lan tái xuất sang Trung Quốc

Mặc dù số lượng rau quả nhập khẩu từ Thái Lan 8 tháng đầu năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, song thực tế có tới 90% sản phẩm nhập khẩu này được tái xuất sang thị trường Trung Quốc.

Đó là khẳng định của ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ NN&PTNT vừa tổ chức.

90% rau quả nhập từ Thái Lan tái xuất sang Trung Quốc ảnh 1

90% rau quả nhập từ Thái Lan tái xuất sang Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Ông Trung cho biết: Hiện nay, nhiều loại trái cây của Việt Nam đều được xuất khẩu sang Thái Lan và ngược lại Thái Lan cũng xuất khẩu sang Việt Nam nhiều loại rau quả như măng cụt, sầu riêng, bòn bon, nhãn... Năm nay, số lượng rau quả Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm trước. Qua kiểm tra cho thấy, trên thực tế sản phẩm nhập khẩu không tiêu thụ tại thị trường trong nước mà có tới 90% nhập khẩu xong là để tái xuất sang Trung Quốc.

Một số chuyên gia nông nghiệp cũng đánh giá: Trước đây, Trung Quốc vốn là thị trường nhập khẩu hoa quả khá lớn của Thái Lan song do muốn nâng tầm sản phẩm trái cây trong nước nên Thái Lan dần tập trung vào chất lượng, thu hẹp sản xuất đại trà, hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Khi thị trường Trung Quốc thiếu hàng, nhiều DN, thương lái của Việt Nam tranh thủ cơ hội, gia tăng nhập khẩu hàng Thái Lan để xuất khẩu sang Trung Quốc.

 

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tính tới hết tháng 7, cả nước chi 854 triệu USD nhập khẩu rau quả, tăng tới hơn 100% so với cùng kỳ năm trước. Hiện, Thái Lan đang là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu rau quả nhiều nhất với mức gia tăng “chóng mặt”. Cụ thể, 7 tháng đầu năm, nhập khẩu rau quả từ thị trường này đã đạt tới 517 triệu USD, tăng đột biến so với con số 163 triệu USD cùng kỳ năm 2016.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.