9 vùng trồng dừa đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, Cục bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa phê duyệt vùng trồng và cơ sở đóng gói dừa của tỉnh Trà Vinh.
Chú thích ảnh
Diện tích trồng dừa tại xã Lương Hòa (Châu Thành, Trà Vinh). 

Theo đó, tỉnh Trà Vinh có 9 vùng trồng dừa với tổng diện tích trên 1.240 ha và 2 cơ sở đóng gói đã được cấp mã số xuất khẩu, đủ điều kiện xuất khẩu dừa tươi sang thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, các vùng trồng dừa được cấp mã số xuất khẩu gồm: ấp Rạch Nghệ (xã Thông Hòa) 150 ha và ấp Ngọc Hồ (xã Tam Ngãi) gần 111 ha ở huyện Cầu Kè. Tại huyện Càng Long có vùng trồng dừa ấp Bình Hội (xã Huyền Hội) trên 112 ha; Vạn Hưng (xã Bình Phú) trên 130 ha; ấp Rạch Dừa (xã Đại Phước) trên 63 ha. Huyện Châu Thành có các vùng trồng: ấp Sóc Thát trên 173 ha và ấp Bến Có gần 159 ha ở xã Nguyệt Hóa; ấp Bót Chếch gần 137 ha và ấp Ô Chích B  trên 206 ha ở xã Lương Hòa.

Hai cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu là Chi nhánh Công ty cổ phẩn Zaria Xanh (xã Phong Phú, huyện Cầu Kè) và Chi nhánh Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Ecotech Việt Nam (xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành).

Hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh đang tích cực hướng dẫn các đơn vị đã có mã số được GACC phê duyệt tuân thủ đúng các quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu, yêu cầu cơ sở đóng gói thực hiện kiểm tra lô hàng trước khi xuất khẩu, đảm bảo an toàn thực phẩm, không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật theo quy định của Trung Quốc.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Trần Trường Giang cho biết thêm: Hiện nay, tỉnh Trà Vinh cũng đang đề nghị Cục Bảo vệ thực vật xem xét, đàm phán với nước nhập khẩu (Trung Quốc) để tiếp tục cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đối với 8 vùng trồng dừa của hơn 1.000 hộ dân  ở xã Long Thới, huyện Tiểu Cần trên tổng diện tích hơn 450 ha.

Trà Vinh hiện có khoảng 90.000 hộ trồng dừa trên 27.390 ha với gần 7 triệu cây; tập trung nhiều nhất ở huyện Càng Long, Tiểu Cần và Cầu Kè. Diện tích trồng dừa của Trà Vinh đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau tỉnh Bến Tre, với sản lượng khoảng 444 triệu quả/năm. 

Dừa là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương, được UBND tỉnh thực hiện chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị nhiều năm qua. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh cũng đang xét duyệt để triển khai nhiệm vụ khoa học - công nghệ về "Xây dựng bản đồ phân bố không gian, ước lượng carbon và khả năng hấp thụ CO2 trên sinh khối cây dừa tỉnh Trà Vinh", từng bước hướng đến tham gia vào thị trường carbon của ngành hàng này.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.