85,6% dòng thuế nhập khẩu vào EU sẽ được xóa bỏ

Ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ xóa bỏ ngay khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu hiện tại của Việt Namvào EU ngay khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu EU (EVFTA) có hiệu lực.

Tại họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính chiều 20/8, ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ xóa bỏ ngay khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu hiện tại của Việt Nam vào EU ngay khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Liên minh châu Âu EU (EVFTA) có hiệu lực.

85,6% dòng thuế nhập khẩu vào EU sẽ được xóa bỏ ảnh 1

Ông Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính). Ảnh: N.Minh

Hiện, EVFTA đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về toàn bộ các nội dung cơ bản. Theo Hiệp định này, sau 7 năm từ khi có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đối với khoảng 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại, EU cam kết dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực. Cụ thể: Đối với mặt hàng dệt may, giày dép và thủy sản (trừ cá ngừ đóng hộp và cá viên), EU sẽ bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu cho các sản phẩm của Việt Nam, trong vòng 7 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.

Ông Hà Duy Tùng - Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho rằng, khi EVFTA có hiệu lực, các sản phẩm từ châu Âu sẽ được nhập khẩu nhiều về Việt Nam, vì thế rất có thể giá các mặt hàng đến từ thị trường này sẽ giảm, như thế người dân sẽ được hưởng lợi.

Trong đó, nhiều nhóm sản phẩm quan trọng sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Riêng đối với cá ngừ đóng hộp, EU đồng ý dành cho Việt Nam một lượng hạn ngạch với thuế quan thỏa đáng. Đối với sản phẩm gạo, bao gồm cả gạo xay xát, gạo chưa xay xát và gạo thơm cũng được miễn thuế hoàn toàn, khi hiệp định có hiệu lực. Riêng đối với gạo tấm, thuế nhập khẩu vào thị trường này sẽ được xóa bỏ theo lộ trình. Còn đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế nhập khẩu về 0% trong vòng 7 năm. Toàn bộ các sản phẩm rau củ quả chế biến, nước hoa quả khác; các sản phẩm túi sách, vali, sản phẩm nhựa, gốm sứ thủy tinh... về cơ bản sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực.

Theo ông Thăng, để thực hiện cam kết EVFTA, Việt Nam cũng cam kết xóa bỏ 48,5% dòng thuế, tương đương 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU và sau 10 năm là khoảng 99% số dòng thuế, tương đương 99,8% kim ngạch nhập khẩu từ EU. Đối với các dòng thuế còn lại, Việt Nam sẽ có lộ trình trên 10 năm, hoặc dành ưu đãi cho EU trên cơ sở hạn ngạch thuế quan của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Với một số nhóm hàng quan trọng như ô tô, linh kiện ô tô, xe máy..., Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình. Cụ thể, đối với ô tô phân khối lớn (trên 3.000 cc cho động cơ xăng và trên 2.500 cc cho động cơ diesel) sẽ xóa bỏ thuế quan sau 9 năm. Các loại ô tô còn lại là 10 năm. Đối với linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy phân khối lớn (trên 150 cc), Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan trong vòng 7 năm, các loại xe máy còn lại là 10 năm...

Minh Phương

Dành cho bạn

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Trong phiên giao dịch chiều 14/9, giá dầu tại thị trường châu Á tăng hơn 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu và một tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia phải tạm ngừng hoạt động.

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026).

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.