82 doanh nghiệp đoạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Sau khi xem xét, đánh giá trên hồ sơ và tại doanh nghiệp, 82 doanh nghiệp trên cả nước đã được Hội đồng sơ tuyển xem xét, đánh giá đủ điều kiện theo các tiêu chí Giải thưởng chất lượng quốc gia và được đề nghị trao giải năm 2013
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Trần Văn Vinh: Sau khi xem xét, đánh giá trên hồ sơ và tại doanh nghiệp, 82 doanh nghiệp trên cả nước đã được Hội đồng sơ tuyển xem xét, đánh giá đủ điều kiện theo các tiêu chí Giải thưởng chất lượng quốc gia và được đề nghị trao giải năm 2013. Có 20 doanh nghiệp đạt giải Vàng và 62 doanh nghiệp đạt giải Bạc.

Trong số 20 doanh nghiệp được nhận Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2013 có 10 doanh nghiệp sản xuất lớn, 4 doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, 4 doanh nghiệp dịch vụ lớn, 2 doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa. Nhiều doanh nghiệp đã gây dựng được uy tín và thương hiệu của mình trên thị trường bằng việc cung cấp những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Điển hình là: Tổng Công ty Viglacera (Hà Nội); Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Bắc Giang); Công ty cổ phần Bình Điền (Lâm Đồng); Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Hà Nội); Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Á Đông Silk (Quảng Nam)…

Cũng trong năm 2013, đã có 2 doanh nghiệp Việt Nam được Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (giải thưởng quốc tế GPEA). Đó là Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Vietinbank (Giải Nhất loại hình Doanh nghiệp dịch vụ lớn); Công ty cổ phần Traphaco (Giải Nhì loại hình doanh nghiệp sản xuất lớn).

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là một hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm ở cấp quốc gia của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đây là cơ hội giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế...

Từ năm 1996 đến 2013 đã có trên 1.500 lượt doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và 31 doanh nghiệp được trao giải GPEA. Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đã lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 20 doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2013.

Lễ trao giải cho các doanh nghiệp đạt giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2013 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 16/3 tới, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.


Thu Phương

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.