800.000 đơn đặt hàng trước cho dòng điện thoại gập mới của Samsung

Các nguồn tin trong ngành ngày 24/8 cho biết, lượng đơn đặt hàng trước cho các mẫu điện thoại thông minh (smartphone) mới, có thể gập lại được của Samsung Electronics Co., đã đạt mức 800.000 chiếc tại Hàn Quốc, trong bối cảnh “gã khổng lồ” công nghệ này nhắm tới mục tiêu phổ biến dòng điện thoại có thể gập lại được với mức giá rẻ hơn.
Chú thích ảnh
Mẫu smartphone Galaxy Z Fold3 của Samsung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ước tính có khoảng 600.000 chiếc Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3 đã được đặt hàng trước thông qua các nhà cung cấp dịch vụ di động trong nước, còn khoảng 200.000 chiếc phiên bản quốc tế được khách hàng đặt mua trong giai đoạn đặt hàng trước một tuần kết thúc ngày 23/8.

Lượng đơn đặt hàng trước cho dòng Galaxy Z mới nhất này lớn gấp 10 lần so với mẫu cũ Galaxy Z Fold2.

Samsung đã giảm giá tới 400.000 won (340 USD) cho dòng Galaxy Z mới nhất được công bố ngày 11/8, so với các sản phẩm thế hệ trước, nhằm mục tiêu phổ biến các mẫu điện thoại có thể gập lại này.

Z Fold3 là chiếc smartphone có thể gập lại đầu tiên của Samsung hỗ trợ bút cảm ứng S Pen với camera dưới màn hình, được bán với giá 1,99 triệu won (khoảng gần 39 triệu đồng) tại Hàn Quốc. Z Flip3, có màn hình lớn hơn 4 lần so với mẫu trước đó, có giá 1,25 triệu won.

Trong số hai mẫu điện thoại gập mới này, số người chọn mua mẫu Z Flip3 kiểu vỏ sò nhiều hơn số người mua Z Fold3, chiếm 60% tổng số đơn đặt hàng trước.

Theo SK Telecom Co., nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Hàn Quốc, 60% số đơn đặt hàng Galaxy Z mới là của các khách hàng ở độ tuổi 30 và 40. Trong đó khách hàng nam, ở độ tuổi 30 và 40, chiếm 57% số đơn đặt hàng Z Fold3. Khách hàng nữ trong độ tuổi 25-45 là những người mua Z Flip3 nhiều nhất, chiếm 35% số đơn đặt hàng mẫu máy này.

Minh Hằng/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.