800 ha lúa non bị ngập úng vì mưa

Do mưa liên tục nên, toàn huyện Tuy An có gần 800 ha lúa sạ muộn bị ngập úng nặng.
800 ha lúa non bị ngập úng vì mưa ảnh 1

Nông dân phường 9, thành phố Tuy Hòa gieo sạ lúa đông xuân.

Ngày 29 Tết Đinh Dậu (26/1), ảnh hưởng mưa to làm ngập úng các cánh đồng lúa vừa gieo sạ ở các huyện Tuy An, Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên). Nặng nhất là địa bàn huyện Tuy An, các cánh đồng Đá Hàn (thị trấn Chí Thạnh), đồng Cháy, Đập Bà Câu (xã An Cư), khu vực cầu cây Cam thuộc xã An Định, An Nghiệp lúa mới sạ đã bị ngập sâu. 

Ông Cao Văn Tiến, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy An cho biết, do mưa liên tục nên, toàn huyện có gần 800 ha lúa sạ muộn bị ngập úng nặng, ngoài ra có 180 ha lúa không thể sạ trước Tết được do nước ngập sâu. Số diện tích lúa non bị ngập úng, có khả năng mất giống. 

Tại các cánh đồng xã Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) lúa vừa gieo sạ chưa kịp ra lá non đã bị nước ngập tràn đồng. Ông Lâm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3 cho biết, lúa mới sạ bị nước lụt tràn về ngập lênh láng, bà con nông dân vừa phải lo Tết vừa tranh thủ ra đồng bơm tát nước cứu lúa. 

Tin, ảnh: Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.