80 năm Quốc khánh: Cần Thơ tự hào vươn xa

Sáng 27/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “80 năm - Cần Thơ tự hào phát triển vươn xa” và trưng bày chuyên đề “Hoa của đất” qua sưu tập gốm Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, phát biểu. 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết: Triển lãm ảnh “80 năm - Cần Thơ tự hào phát triển vươn xa” và trưng bày chuyên đề “Hoa của đất” qua bộ sưu tập gốm Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ nằm trong chuỗi các hoạt động của thành phố chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm gồm 80 ảnh giới thiệu khái quát, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đứng lên phá tan xiềng xích của thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra chính quyền cách mạng trên toàn quốc.

Ngoài ra, Triển lãm giới thiệu đến khách tham quan một số hình ảnh về quân và dân Cần Thơ trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ thành quả cách mạng; những thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Nhất là thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 3 địa phương thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang trước khi hợp nhất đơn vị hành chính. Đây là thành tựu có ý nghĩa quan trọng, làm tiền đề tạo nền tảng, bệ phóng cho thành phố Cần Thơ hôm nay phát triển vươn xa xứng với vị thế trung tâm tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan trưng bày các tác phẩm gốm. 

Trưng bày chuyên đề do Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện. Qua đây, giới thiệu đến khách tham quan hơn 200 ảnh tư liệu, hiện vật gốm xưa ở Nam Bộ. Các hiện vật gốm đa dạng, phù hợp nhu cầu sinh hoạt trong đời sống nhân dân và là những tác phẩm mỹ thuật có giá trị cao như: đồ thờ, tượng thờ, gốm trang trí ở các công trình kiến trúc đình, chùa, miếu... Đáng chú ý là các bộ sưu tập khá phong phú về chủng loại gồm tượng thờ, gốm trang trí, gốm gia dụng từ cao cấp đến bình dị; hình thức trang trí đa dạng: Chạm thủng, đắp nổi, kết hợp trang trí hội họa, các đề tài gần gũi thiên nhiên và con người, thể hiện văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Các hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám; đồng thời, cổ vũ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững niềm tin với Đảng, đồng hành đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Triển lãm ảnh và trưng bày chuyên đề được tổ chức tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Triển lãm ảnh “80 năm - Cần Thơ tự hào phát triển vươn xa” phục vụ khách tham quan từ ngày 27/8 - 30/9. Trưng bày chuyên đề “Hoa của đất” qua sưu tập gốm Nam Bộ phục vụ khách tham quan từ ngày 27/8 - 1/12.

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.