80 năm Chiến thắng phát xít: Cuba tôn vinh Chiến thắng Vĩ đại

Ngày 7/5, Cuba và Nga khánh thành một tấm bia tưởng niệm Chiến thắng Stalingrad huyền thoại tại trung tâm thủ đô La Habana.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít (1945-2025) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Cuba-Nga (1960-2025).

Chú thích ảnh
Ngày 19/11/1942, Liên Xô tung ra đòn phản công tại Stalingrad kéo dài 200 ngày đêm, đánh tan hơn 1,2 triệu quân phát xít. Ngày 2/2/1943, Stalingrad hoàn toàn được giải phóng, tạo bước ngoặt căn bản làm xoay chuyển cục diện của Thế chiến II, đồng thời đánh dấu thất bại nặng nề nhất của phát xít Đức từ đầu cuộc chiến. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Koronelli nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Chiến thắng Stalingrad, gọi đây là “trận chiến đẫm máu nhưng mang tính quyết định nhất trong lịch sử”. Vị trí đặt bia được chọn kỹ lưỡng để công chúng có thể dễ dàng đọc những dòng mô tả súc tích về sự kiện lịch sử cách đây hơn 8 thập kỷ.

Trong bài phát biểu đầy xúc động, cố vấn Đại sứ quán Nga Sergei Oboznov đã đọc thư của Hiệu trưởng Đại học Volgograd Ala Kalinina nêu bật vai trò đặc biệt của Cuba trong cuộc chiến chống phát xít. Bà Ala Kalinina nhấn mạnh Cuba là nước Mỹ Latinh đầu tiên có tàu hải quân đánh chìm tàu ngầm của phát xít Đức, đồng thời tưởng nhớ những công dân Cuba hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức trồng 5 cây Ixora, biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Nga và Cuba.

Ngày 2/2/1943 đánh dấu chiến thắng quyết định của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức tại Stalingrad sau 5 tháng giao tranh ác liệt với tổn thất hàng triệu sinh mạng. Trận chiến này trở thành bước ngoặt quan trọng, mở đường cho chiến dịch giải phóng châu Âu và đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít vào tháng 5/1945.

Trước đó, nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, đã có bài viết khẳng định vai trò quyết định của Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít. Bài báo dẫn nhiều tài liệu lưu trữ khẳng định Liên Xô đã gánh vác 75% tổn thất quân sự trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ước tính 27 triệu công dân Xô viết đã hy sinh, trong đó hơn 1 triệu người ngã xuống khi giải phóng 11 nước châu Âu khỏi ách phát xít.

Granma nhấn mạnh Chiến dịch Berlin (16/4 - 8/5/1945) đã đi vào lịch sử như mốc son chấm dứt cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử loài người. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba kêu gọi nhân loại tiến bộ cùng đoàn kết bảo vệ sự thật về cuộc chiến chống phát xít - bài học xương máu của thế kỷ XX.

Trong một diễn biến khác có liên quan, từ ngày 5 - 9/5, Đài truyền hình Cuba đã phát sóng nhiều chương trình đặc biệt kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Hồng quân trước chủ nghĩa phát xít.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Indonesia: Tàu khách chở hơn 200 người mất liên lạc trên biển

Ngày 13/9, Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) đã triển khai lực lượng tìm kiếm tàu chở 243 người bị mất liên lạc trên biển Java khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, tới thành phố Banjarmasin, tỉnh Nam Kalimantan.