80% hàng hóa siêu thị tại Hà Nội là hàng Việt

80% sản phẩm bày bán ở các siêu thị, chợ đầu mối, trung tâm thương mại địa bàn Thủ đô… được sản xuất trong nước với nhiều chủng loại mẫu mã ngày càng bắt mắt, đa dạng, phong phú, cơ bản đảm bảo chất lượng.

Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội, hiện 80% sản phẩm bày bán ở các siêu thị, chợ đầu mối, trung tâm thương mại địa bàn Thủ đô… được sản xuất trong nước với nhiều chủng loại mẫu mã ngày càng bắt mắt, đa dạng, phong phú, cơ bản đảm bảo chất lượng. Đáng chú ý, 90% sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu học tập của học sinh là hàng Việt.

80% hàng hóa siêu thị tại Hà Nội là hàng Việt ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Để chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động, bằng cách đầu tư máy móc hiện đại, đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học trong quản lý, tiết kiệm chi phí để nâng cao chất lượng hàng hóa.

Tuy nhiên, cũng vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, lơ là trong bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, thâm chí một số sản phẩm chưa về được với địa bàn ông thôn - ông Đào Văn Bình - Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho hay.

Năm 2014, công tác tuyên truyền quảng bán hàng Việt sẽ được đẩy mạnh nhằm đánh thức tính tự tôn, tự hào dân tộc trong mỗi khách hàng khi quyết định lựa chọn sản phẩm tiêu dùng với nhiều hình thức đổi mới, thực tế tại những nơi đông người, trung tâm quận, huyện…

Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố cho biết sẽ đề nghị các cơ quan liên quan, quan tâm đến công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái gây ảnh hưởng lòng tin của người tiêu dùng với hàng Việt; tạo cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp Thủ đô mang sản phẩm đến vùng nông thôn...

Mạnh Khánh

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.