80% công nhân trở lại làm việc sau Tết

Ngày 8/2, Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết: Số người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết đạt tỷ lệ khá cao, chiếm hơn 80% tổng số lao động tại các doanh nghiệp.

Ngày 8/2, Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết: Tính đến thời điểm này, số người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết đạt tỷ lệ khá cao, chiếm hơn 80% tổng số lao động tại các doanh nghiệp (cùng kỳ năm trước là 70%).

80% công nhân trở lại làm việc sau Tết ảnh 1

Đa số người lao động đã trở lại làm việc sau Tết. Ảnh: PetroTimes

Theo ông Hồ Xuân Lâm, Chánh Văn phòng Hepza: Số người lao động còn lại chưa trở lại làm việc đa số là những người ở xa, quê miền Trung, miền Bắc… ít có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình, nên các doanh nghiệp cũng tạo điều kiện cho nghỉ phép thêm vài ngày. Dự kiến, ngày 10/2 sẽ có trên 95% lao động trở lại làm việc bình thường.

Các sở, ngành cũng nhận định: Năm nay tình hình lao động bỏ việc, nhảy việc sẽ không diễn ra gay gắt, do trong quá trình làm việc các doanh nghiệp đã có những chính sách đãi ngộ, chăm lo đời sống người lao động khá tốt. Bên cạnh đó, người lao động cũng nhận thức tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động nên cơ hội tìm được việc làm mới, tốt hơn là rất khó, do vậy tâm lý chung người lao động đều mong muốn tiếp tục công việc hiện tại để có mức lương ổn định.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến mức thiếu hụt lao động tháng sau Tết Giáp Ngọ tại thành phố chỉ dao động ở mức dưới 5%, riêng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ mức thiếu hụt khoảng 6 - 10%.

Trong tháng 2 và 3/2014, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp khoảng 20.000 chỉ tiêu. Nhu cầu nhân lực về ngành dệt - may, giày da, nhựa - bao bì, chế biến lương thực - thực phẩm, xây dựng, tài chính - chứng khoán, bất động sản... dự kiến sẽ tăng so với tháng 1/2014.

Thu Hoài

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.