8 ngày Tết, hơn 267.500 lượt người vào viện

​Trong 8 ngày Tết, tổng số lượt khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 43.787, trong đó 5.401 trường hợp bị chấn thương sọ não từ nhẹ đến nặng.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong 8 ngày Tết nguyên đán Bính Thân, từ sáng 6/2 đến sáng 14/2 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 7 Tết Bính Thân), các bệnh viện trên toàn quốc đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện 123.153 người bệnh để về gia đình ăn Tết. Hiện số người bệnh còn nằm điều trị tại các bệnh viện đến sáng mùng 7 Tết là 117.569 trường hợp.

Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, thực hiện khám, cấp cứu cho 267.576 trường hợp (bao gồm cả số khám tại các trạm y tế xã), nhập viện điều trị nội trú 177.471 trường hợp, chuyển viện 14.457 trường hợp (chiếm 8% số nhập viện điều trị nội trú), thực hiện 18.086 ca phẫu thuật, trong đó 460 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân). Các y, bác sỹ đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón thêm 23.436 trẻ chào đời.

8 ngày Tết, hơn 267.500 lượt người vào viện ảnh 1

Trong dịp Tết, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận cấp cứu 140 - 150 ca bệnh/ngày, tăng 20% gây quá tải, 90% trong số này là trường hợp xuất huyết tiêu hóa do sử dụng quá nhiều rượu. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

​Trong 8 ngày Tết, tổng số lượt khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 43.787, trong đó 5.401 trường hợp bị chấn thương sọ não từ nhẹ đến nặng. Đây là tổng hợp số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến, một trường hợp đến khám tại nhiều bệnh viện.

Tổng số tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện, những trường hợp bị tai nạn từ những ngày trước đó) là 224 trường hợp, số đã xác định danh tính là 170 trường hợp.

​Ngoài ra, tại các bệnh viện, tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn do pháo nổ là 96 lượt bao gồm cả số chuyển viện, một nạn nhân đến khám, cấp cứu tại nhiều bệnh viện khác nhau và số 11 nạn nhân bị nạn do sự cố pháo hoa tại quảng trường Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi. Không có trường hợp tử vong do tai nạn pháo nổ.

​Tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn do chất nổ khác là 43 lượt, bao gồm cả số chuyển viện, một nạn nhân đến khám, cấp cứu tại nhiều bệnh viện khác nhau, không có ca tử vong.

Tết năm nay đã ghi nhận tổng số lượt khám, cấp cứu do đánh nhau, xô xát là 5.121 trường hợp. Đây là số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, số liệu chưa loại trừ trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến đến khám tại nhiều bệnh viện khác nhau. Số ca tử vong do đánh nhau là 13 ca.

Tổng số lượt khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc rượu (say rượu) là 1.468 lượt; ghi nhận 2 ca tử vong. Tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn do các nguyên nhân khác là 11.425 lượt, trong đó ghi nhận 936 trường hợp tử vong.

​Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, từ ngày 15/2, hết đợt nghỉ Tết, các cơ sở khám chữa bệnh đi làm bình thường.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.