77.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), từ ngày 15/9 đến 14/10, có hơn 77.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, giảm 11,9% so với tháng trước đó. Trong đó, có 94 đảng viên; 32 công chức, viên chức; 1 công an; 11 bộ đội vi phạm.

Cục CSGT cho biết, sau 1 tháng thực hiện cao điểm xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, CSGT toàn quốc đã bố trí hơn 109.000 tổ tuần tra kiểm soát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 389.035 trường hợp vi phạm, phạt tiền 759 tỉ đồng.

Đáng chú ý, có hơn 77.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, giảm 11,9% so với tháng trước đó. Trong đó, có 94 đảng viên; 32 công chức, viên chức; 1 công an; 11 bộ đội vi phạm.

Chú thích ảnh
Trong 1 tháng cao điểm ra quân (từ ngày 15/9 đến 14/10), có 94 đảng viên; 32 công chức, viên chức; 1 công an; 11 bộ đội vi phạm nồng độ cồn.

Trên tuyến cáo tốc, lực lượng CSGT đã xử lý 42 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 lái xe vi phạm về ma túy khi điều khiển phương tiện.

Trên tuyến đường thủy, Cảnh sát xử lý 10 thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy vi phạm nồng độ cồn.

Cùng thời điểm trên, 5.331 trường hợp vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, "cơi nới" thùng xe bị xử lý. Số tiền phạt ước tính trên 40 tỉ đồng, tước hơn 1.500 bằng lái các loại.

Đối với chuyên đề xử lý vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe và chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, CSGT xử lý 5.331 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính trên 40 tỷ đồng, tước 1.521 bằng lái xe và trên 1.133 phù hiệu cùng giấy chứng nhận kiểm định.

Cũng trong 1 tháng qua, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý 71.521 tài xế vi phạm chạy quá tốc độ quy định trên đường bộ, phát hiện 126 cá nhân sử dụng giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển bị tẩy xóa, giấy tờ có dấu hiệu làm giả chuyển cơ quan điều tra thụ lý.

Một số vi phạm khác đáng chú ý là 71.521 trường hợp chạy quá tốc độ quy định trên đường bộ; 126 trường hợp sử dụng giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển bị tẩy xóa, giấy tờ có dấu hiệu làm giả. Cảnh sát giao thông đã chuyển cơ quan điều tra tiếp tục thụ lý theo quy định.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm xử phạt học sinh vi phạm Luật Giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian trước liền kề. Thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế và kéo giảm sâu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh; tiếp tục tập trung xử lý quyết liệt hơn nữa các hành vi vi phạm.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.