76% tín đồ công giáo ủng hộ Giáo hoàng Benedict XVI

Hãng Ansa ngày 21/2 dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận của tờ Bưu điện Oasinhtơn và hãng ABC News cho biết Giáo hoàng Benedict XVI sẽ được nhớ tới như là một giáo hoàng được lòng dân khi ông từ chức vào ngày 28/2.

Hãng Ansa ngày 21/2 dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận của tờ Bưu điện Oasinhtơn và hãng ABC News cho biết Giáo hoàng Benedict XVI sẽ được nhớ tới như là một giáo hoàng được lòng dân khi ông từ chức vào ngày 28/2, nhưng vẫn không bằng nếu so với cố Giáo hoàng John Paul II.

76% tín đồ công giáo ủng hộ Giáo hoàng Benedict XVI ảnh 1

Giáo hoàng Benedict XVI là vị giáo hoàng đầu tiên thoái vị trong gần 600 năm. Ảnh: ABCNews.

Theo cuộc thăm dò này, khoảng 76% số tín đồ công giáo bày tỏ sự ủng hộ đối với Giáo hoàng Benedict XVI, tăng chút ít so với tỷ lệ được ghi nhận trong cuộc thăm dò năm 2008. Nhìn chung, khoảng 54% số công chúng Mỹ ủng hộ Giáo hoàng Benedict XVI. Chỉ có 14% số tín đồ công giáo và 27% công chúng là cho điểm tiêu cực đối với Giáo hoàng Benedict XVI.

Tuy nhiên, nếu so với người tiền nhiệm John Paul II, tỷ lệ ủng hộ đối với Giáo hoàng Benedict vẫn thấp hơn nhiều. Trong những tháng cuối đời mình, cố Giáo hoàng John Paul II đã nhận được tỷ lệ ủng hộ của 87% số tín đồ công giáo và 67% số công chúng Mỹ.

Cũng theo cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 13-17/2 này, có tới 64% ủng hộ quyết định từ chức của Giáo hoàng Benedict XVI.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.