“70 năm – Hành trình lịch sử”

Ngày 16/8, tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tọa đàm “70 năm – Hành trình lịch sử” giao lưu giữ nhân chứng lịch sử giai đoạn cách mạng tháng 8 năm 1945 với các thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và nằm trong chương trình Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015, ngày 16/8, tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tọa đàm “70 năm – Hành trình lịch sử” giao lưu giữ nhân chứng lịch sử giai đoạn cách mạng tháng 8 năm 1945 với các thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện.

“70 năm – Hành trình lịch sử” ảnh 1

Quang cảnh giao lưu

Ông Trần Anh Tuấn, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Cách đây 70 năm, trong khí thế của mùa thu lịch sử, hàng chục nghìn thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu đã cùng với quần chúng nhân dân tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền tại Hà Nội. Và ngày 2/9, trước hàng vạn đồng bào của Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đây, lịch sử Việt Nam sang trang mới, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do”.

Cuộc tọa đàm “70 năm – Hành trình lịch sử” là cơ hội để kết nối các thế hệ trước với thế hệ sau, là dịp để các bạn Thủ khoa được gặp gỡ, giao lưu, tri ân với những cống hiến, hy sinh của thế hệ thanh niên Hà Nội năm 1945, đồng thời tiếp nối truyền thống cha anh đi trước, tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bạn Hà Thanh Thúy, thủ khoa của trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: “Qua cuộc giao lưu này, chúng em được hiểu hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập của thế hệ cha ông dịp tháng 8/1945. Qua đó hiểu hơn về lịch sử và tự bản thân phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa”.

XM

Dành cho bạn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.