7 nước mất quyền bỏ phiếu tại Liên hợp quốc vì nợ tiền góp quĩ

7 nước đã mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc (ĐHĐ LHQ) do chậm thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính.
Chú thích ảnh
Một phiên họp tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Ảnh: AFP

Nội dung này được Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres thông báo ngày 18/1 trong bức thư gửi đến Chủ tịch ĐHĐ LHQ Volkan Bozkir. Những nước bị tước quyền gồm là: Iran, Niger, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo Brazzaville, Nam Sudan và Zimbabwe.

Theo điều 19 trong Hiến chương LHQ, thành viên nào của tổ chức này nợ những khoản tiền đóng góp của mình cho LHQ sẽ bị tước quyền bỏ phiếu ở Đại hội đồng, nếu số tiền nợ bằng hoặc vượt quá số tiền mà quốc gia đó đóng góp trong 2 năm qua. Tuy nhiên, Đại hội đồng có thể cho phép nước thành viên đó được bỏ phiếu nếu xét thấy sự chậm trễ đó là do những hoàn cảnh xảy ra ngoài ý muốn.

Điều 17 trong Điều lệ LHQ quy định mỗi quốc gia thành viên có nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách thường xuyên của LHQ, với số tiền căn cứ vào tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của một nước thành viên so với toàn cầu. Tiền đóng góp sẽ được giảm nếu nước đó có thu nhập bình quân đầu người thấp và nợ nước ngoài cao. 

Tỷ lệ đóng góp dao động từ mức tối thiểu là 0,001% đến tối đa là 22% tổng ngân sách của LHQ. LHQ đặt ra mức tối đa này nhằm để tổ chức không quá phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia thành viên nào. Ngân sách hoạt động của LHQ quốc dao động trong khoảng 3,2 tỉ USD. Ngân sách phục vụ cho các chiến dịch gìn giữ hòa bình của LHQ được tính riêng, vào khoảng 6,5 tỉ USD/năm. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - AFP

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.