7 nước áp đặt trừng phạt 25 mục tiêu liên quan Iran

Bộ Tài chính Mỹ công bố nước này và 6 nước khác ngày 30/10 đã áp đặt các lệnh trừng phạt với 25 tập đoàn, ngân hàng và những người liên quan tới sự hỗ trợ của Iran với các mạng lưới phiến quân, trong đó có Hezbollah.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tại Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) tại Washington DC., ngày 17/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các mục tiêu được thông báo bởi các nước thuộc Trung tâm Mục tiêu Tài trợ Khủng bố (TFTC), vốn bao gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) giữa lúc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đang công du Trung Đông để hoàn tất những chi tiết của kế hoạch phát triển kinh tế cho Palestine, Jordan, Ai Cập và Liban. Tất cả 25 mục tiêu này trước đó đã bị Mỹ trừng phạt.

Trong một thông báo của bộ trên, ông Mnuchin nêu rõ: "Hành động của TFTC xảy ra trùng thời điểm với chuyến công du tới Trung Đông của tôi, nơi tôi đang gặp những người đồng cấp khắp khu vực để thúc đẩy cuộc chiến chống tài trợ khủng bố".

Trước đó 2 ngày, tại Jerusalem, trong chuyến công du Trung Đông tới các nước đồng minh của Mỹ là Israel và Saudi Arabia, ông Mnuchin tuyên bố Washington sẽ tăng sức ép kinh tế với Iran do chương trình hạt nhân của nước này.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.