7 người thương vong trong vụ rơi trực thăng tại Nepal

Chiều 8/9, giới chức Nepal xác nhận 6 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong tai nạn trực thăng xảy ra trước đó cùng ngày tại khu vực đồi núi ở miền Trung nước này.

Theo thông báo, trong số những người thiệt mạng có 1 công dân Nhật Bản và 5 người khác, bao gồm phi công, là người Nepal.

Trong khi đó, 1 phụ nữ đã sống sót song bị thương nghiêm trọng và đã được đưa đến bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, trực thăng đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu sau khi cất cánh từ khu vực trung tâm Gorkha. Mặc dù nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định song giới chức nghi ngờ nhiều khả năng thời tiết bất thường nhiều mây và mưa bụi là nguyên nhân.

Nepal là một địa điểm thám hiểm hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên tráng lệ và còn được mệnh danh là một trong những cung đường trekking (đi bộ leo núi) đẹp nhất thế giới. Do đó, dịch vụ du lịch bằng trực thăng tư nhân ngày càng nở rộ tại đất nước này, phục vụ du khách có nhu cầu thám hiểm những khu vực không thể tiếp cận bằng đường bộ.

Tuy nhiên, chất lượng an toàn các chuyến bay này là vấn đề khiến các nhà quản lý đau đầu do thiếu phi công được đào tạo bài bản và công tác bảo trì - bảo dưỡng không đảm bảo. Năm 2016, đã có 7 người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng tại địa điểm cách thủ đô Kathmandu 22km về phía Bắc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.