65 tấn cam lòng vàng Hà Giang được tiêu thụ ở chuỗi siêu thị VinMart

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến công thương - Sở Công Thương Hà Giang, 65 tấn cam lòng vàng của Hà Giang vừa được thu hoạch, đóng gói, vận chuyển để cung ứng, tiêu thụ tại siêu thị VinMart.

Đây là chuyến cam lòng vàng đầu tiên của Hà Giang được đưa vào hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước trong niên vụ 2020-2021. 

Chú thích ảnh
Cam lòng vàng Hà Giang cho năng suất cao. Ảnh: TTXVN phát

Để các sản phẩm cam Hà Giang được bày bán trong hệ thống siêu thị VinMart, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến công thương - Sở Công Thương Hà Giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ trồng cam phải thu hoạch đúng quy trình, đảm bảo về số lượng và chất lượng, mẫu mã đẹp. Sản phẩm cam phải được bảo quản, đóng gói, dán tem theo yêu cầu của nhà phân phối. Việc kiểm tra về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độ đường của cam cũng được các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Giang và các địa phương kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Theo số liệu thống kê, niên vụ 2020-2021, tổng diện tích cam của Hà Giang đạt trên 9.100 ha; diện tích cam cho thu hoạch là 8.600 ha, sản lượng ước đạt 80.200 tấn. Hà Giang hiện có 9 vùng cam với gần 3.700 ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP và được quản lý trên nền bản đồ Việt Nam 2000.

Các giống cam của Hà Giang được trồng tập trung tại 3 huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Tổng số hộ tham gia trồng cam khoảng 8.000 hộ; trong đó, có gần 3.000 hộ sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGAP.

Hiện, cam Hà Giang chủ yếu được tiêu thụ dạng quả tươi tại các chợ đầu mối, cơ sở bán lẻ trong và ngoài tỉnh; một số ít được đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị lớn ở Hà Nội.

Với việc 65 tấn cam lòng vàng được bày bán tại chuỗi Siêu thị VinMart, một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất cả nước ngay từ đầu vụ không chỉ giúp cho bà con nông dân Hà Giang có thêm thị trường, địa chỉ để tiêu thụ sản phẩm, mà sẽ là cơ hội khẳng định thêm uy tín và chất lượng quả cam của tỉnh Hà Giang.

Chú thích ảnh
Kiểm tra công tác đóng gói, dán nhãn trước khi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm cam lòng vàng Hà Giang. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, sau chuyến hàng 65 tấn cam lòng vàng được xuất đi đầu tiên bày bán tại siêu thị VinMart, mỗi tuần đơn vị cung ứng cam lòng vàng cho chuỗi siêu thị này sẽ tiếp tục cung ứng khoảng gần 10 tấn/tuần. Đây là những tín hiệu vui cho bà con nông dân vùng cam Hà Giang, tạo động lực giúp bà con yên tâm, duy trì gắn bó với sản phẩm nông sản này.

Ông Hoàng Hải Lý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang cho biết, để sản phẩm cam Hà Giang thật sự trở thành hàng hóa, có chất lượng đồng đều, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc và để giữ vững vị thế, uy tín, thương hiệu nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Ngay trong niêm vụ 2020-2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang đã cùng với các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện đánh giá chất lượng từng nhà vườn trước khi đưa vào hệ thống siêu thị. Cùng đó, giám sát quy trình trồng cam VietGAP và nghiên cứu xây dựng thương hiệu riêng cho từng nhà vườn.

Cây cam được tỉnh xác định là một loại cây chủ lực, đặc thù có thế mạnh, lợi thế và tập trung sản xuất trở thành hàng hóa theo chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn an toàn và theo tín hiệu thị trường gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đặc biệt, sản phẩm cam sành của Hà Giang đã được Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận chỉ dẫn địa lý sản phẩm. Chỉ tính riêng trong năm 2019, sản phẩm cam của Hà Giang đã bước đầu vào được hệ thống siêu thị, giá trị sản xuất cam năm 2019 của Hà Giang đạt trên 990 tỷ đồng, chiếm 14,8% giá trị ngành trồng trọt.

Chú thích ảnh
Cam lòng vàng Hà Giang được đóng gói, dán nhãn trước khi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, để tiếp tục phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo chuỗi giá trị hàng hóa chất lượng cao, đặc biệt là phát triển sản phẩm cam Hà Giang, năm 2020 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các sở ban ngành của tỉnh phối hợp với 3 huyện vùng trọng điểm cam xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, quy mô hợp lý theo quy trình sản xuất nông nghiệp sạch.

Tỉnh hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, liên doanh, liên kết “4 nhà” trong phát triển chuỗi sản phẩm cam, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển cây cam trở thành hàng hóa có giá trị cao.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.