65 tác phẩm được trao Giải báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 41

Sáng 21/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo, Thành ủy và UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao Giải báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 41 - năm 2023 nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023). 
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao Giải báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 41 vào sáng 21/6.

Giải báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 41 có chủ đề: "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội".

Năm nay,  có 279 tác phẩm của 18 đơn vị báo chí TP Hồ Chí Minh tham dự vòng sơ khảo, trong đó 184 tác phẩm đã được chọn vào vòng chung kết. 

Kết quả, có 65 tác phẩm xuất sắc nhất được được trao giải gồm: 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích, với 5 nhóm thể loại gồm: nhóm 1 (tin, ảnh báo chí); nhóm 2 (chính luận); nhóm 3 (phim tài liệu, phóng sự, điều tra, ký báo chí); nhóm 4 (phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh); nhóm 5 (công trình tập thể).

Theo đại diện hội đồng giám khảo, các tác phẩm báo chí dự giải năm nay đã bám sát chủ đề, phản ánh chân thực tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đồng thời phản ánh rõ nét sự đoàn kết chung tay khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh, hướng tới TP Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, văn minh, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các cá nhân, tập thể đạt Giải báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 41.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, Giải báo chí hôm nay nhằm tôn vinh những hình ảnh chất lượng, những thành quả hôm nay của đội ngũ người làm báo đã tạo ra nhiều giá trị cao quý, thể hiện qua từng tác phẩm báo chí.

Chú thích ảnh
Giải báo chí TP Hồ Chí Minh năm 2023 có 65 tác phẩm đạt giải ở 5 nhóm thể loại. 

“Điều đáng ghi nhận và vui mừng là các tác phẩm báo chí của TP Hồ Chí Minh năm nay có giải cao ở Giải báo chí Quốc gia năm 2023; gồm 2 giải A, 3 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích. Điều này khẳng định uy tín, năng lực sáng tạo của báo chí thành phố, xứng đáng là đội quân xung kích trên các mặt trận, tư tưởng của thành phố”, ông Nguyễn Hồ Hải nói.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, TP Hồ Chí Minh đã và đang tiếp tục triển khai nhiều nghị quyết mới, khi kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy đòi hỏi sự tham gia tích cực từ đội ngũ nhà báo. Theo đó, các cơ quan báo chí cách mạng cần tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh là vũ khí sắc bén trên mặt trận thông tin, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, dám đấu tranh với các mặt sai trái, lên án các thông tin sai sự thật, gây mất niềm tin của nhân dân… 

Chú thích ảnh
Các tác phẩm đạt giải năm nay đều tập trung đưa ra nhiều giải pháp, hiến kế cho sự phát triển kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2023, phát huy truyền thống yêu nước, sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng đóng góp vào sự phát triển chung của TP Hồ Chí Minh; đồng thời tích cực hiến kế, đưa ra giải pháp để Thành phố có thể triển khai hiệu quả Nghị quyết mới của Chính phủ về thí điểm cơ chế mới.

"Các cơ quan báo chí cũng cần phát huy tinh thần "mắt sáng, lòng trong", bút sắc và là vũ khí sắc bén trong công tác phòng chống tham nhũng, quan liêu, biến chất trong đội ngủ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức... Mặt khác, người làm báo chí cần tuyên truyền các thông tin chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân nhiều hơn; đội ngũ người làm báo cũng cần trang bị cho mình sự nhạy cảm về chính trị, ý thức chính trị, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia mạnh mẽ vào công việc chuyển đổi số để có những tác phẩm báo chí hay, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung trong thời đại công nghệ số", ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.