63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2014

Tối 23/12 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Ban tổ chức đã trao Thương hiệu quốc gia cho 63 doanh nghiệp xuất sắc ở các lĩnh vực như cơ khí, máy móc; dệt may, da giày; điện tử, viễn thông; thực phẩm, đồ uống; ngân hàng…
Tối 23/12 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Ban tổ chức đã trao Thương hiệu quốc gia (THQG) cho 63 doanh nghiệp (DN) xuất sắc ở các lĩnh vực như cơ khí, máy móc; dệt may, da giày; điện tử, viễn thông; thực phẩm, đồ uống; ngân hàng…
63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2014 ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ.

Trong số 63 DN được nhận THQG lần này, có 48 DN đã được nhận hai lần liên tiếp. Điều này chứng tỏ dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các DN vẫn duy trì được thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu. Nó chứng tỏ bản lĩnh và năng lực của các DN đã đáp ứng được với thời kì hội nhập.
63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2014 ảnh 2

Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC nhận THQG..

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết: “THQG là vấn đề quan trọng với bất kì quốc gia nào, đặc biệt trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, THQG còn chứng tỏ năng lực cạnh tranh của quốc gia đó. Mặc dù chúng ta có được thị trường nội địa rất lớn, dự kiến 100 triệu dân trong tương lai nhưng chúng ta còn một thị trường rộng lớn hơn là thị trường thế giới”.
63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2014 ảnh 3

Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát.

Phó Thủ tướng hi vọng Hội đồng THQG sẽ phát huy các kết quả đạt được, tiếp thu ý kiến của cộng đồng DN để xây dựng chương trình THQG ngày càng hiệu quả hơn. Đối với các DN, Phó Thủ tướng đề nghị các DN nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn nữa. “Mỗi sản phẩm mang THQG là kết tinh sự sáng tạo của mỗi DN và cũng là biểu tượng của dân tộc khi tham gia hội nhập. Vì vậy, chúng ta phải nâng niu nó, giữ gìn và phát triển nó. Các quốc gia cạnh tranh thành công hay không chính là ở chỗ có được các THQG thành công. Một DN xây dựng THQG không chỉ cho DN của mình mà còn cho đất nước, dân tộc”, Phó Thủ tướng phát biểu.Về phía Chính phủ, Phó Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện cam kết trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô để điều hành kinh tế trong các năm tiếp theo, tạo môi trường thông thoáng, ổn định cho các DN phát triển.Chương trình THQG được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2003. Chương trình nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hoá và dịch vụ với chất lượng cao; nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập, xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với các giá trị “Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong”…
63 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2014 ảnh 4

Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội.

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, chương trình THQG không phải là một giải thưởng thương hiệu. Việc lựa chọn các thương hiệu sản phẩm đạt THQG chỉ là sự khởi đầu để các DN trở thành đối tác của Chương trình. Nhà nước không làm thay cho DN nhưng sẽ đứng ra bảo trợ cho các thương hiệu sản phẩm có chất lượng và uy tín kinh doanh, nhằm giúp các DN Việt Nam có chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu của mình ra thế giới.
Thu Hường – Hoàng Dương

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.