61.500 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất tại Tây Tạng

Theo thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về công tác cứu hộ, cứu nạn trong trận động đất xảy ra ở Khu tự trị Tây Tạng diễn ra chiều 9/1, tính đến thời điểm hiện tại, số người bị ảnh hưởng bởi trận động đất lên tới 61.500.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường động đất ở huyện Dingri thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 7/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Hách Đào, Phó giám đốc Sở Quản lý tình trạng khẩn cấp Khu tự trị Tây Tạng cho biết hiện đã có 224 điểm tái định cư được thành lập với 12.730 lều trại đã được dựng; 47.500 người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã hoàn thành việc tái định cư ban đầu và nhu cầu sống cơ bản của họ đã được đảm bảo.

Cũng tại buổi họp báo, ông Lý Tu Vũ, Giám đốc Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Khu tự trị Tây Tạng cho biết, theo điều tra sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã khiến 3.612 ngôi nhà bị sập.

Lý giải về nguyên nhân khiến nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất này, ông Lý Tu Vũ cho rằng, có 3 nguyên chính gồm cường độ động đất lớn; tâm chấn nông, sức tàn phá mạnh; tâm chấn nằm gần các thị trấn và làng mạc xung quanh.

Hiện nay, Sở Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Khu tự trị Tây Tạng đang tổ chức lực lượng chuyên môn kỹ thuật nhanh chóng đến khu vực thiên tai để kiểm tra toàn diện các ngôi nhà trong vùng thiên tai, kịp thời loại bỏ nguy hiểm, đồng thời tiến hành đánh giá thiệt hại một cách động bộ, tạo cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phục hồi và tái thiết sau thảm họa trong tương lai.

Tính đến sáng 9/1, tổng cộng có 1.095 dư chấn đã được ghi nhận sau khi trận động đất mạnh có độ lớn 6,8 làm rung chuyển Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc hôm 7/1. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 126 người, làm bị thương 188 người khác và hàng nghìn ngôi nhà bị sập. Chính quyền Trung Quốc xác nhận đây là một trong những trận động đất gây thiệt hại lớn nhất tại Tây Tạng trong nhiều năm qua.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.