600 trí thức trẻ sẽ làm Phó Chủ tịch UBND xã như thế nào?

Các câu hỏi xoay quanh nội dung 600 trí thức trẻ sẽ về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc các huyện nghèo như thế nào đã được nhiều độc giả quan tâm, đặt ra tại buổi giao lưu trực tuyến do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 26/5.

Các câu hỏi xoay quanh nội dung 600 trí thức trẻ sẽ về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc các huyện nghèo như thế nào đã được nhiều độc giả quan tâm, đặt ra tại buổi giao lưu trực tuyến do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 26/5.

600 trí thức trẻ sẽ làm Phó Chủ tịch UBND xã như thế nào? ảnh 1

Các xã khó khăn đang rất cần cán bộ có năng lực. Trong ảnh: Làm thủ tục giấy tờ tại UBND xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Trần Tuấn- TTXVN

Vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm là đối tượng của dự án và việc xét tuyển sao cho công bằng, các nhà lãnh đạo trẻ sẽ được hưởng quyền lợi gì, có nghĩa vụ như thế nào và được tạo điều kiện ra sao? Giải đáp các câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án Nguyễn Tiến Dĩnh và quyền Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Giám đốc dự án Vũ Đăng Minh cho biết: Để thực hiện dự án, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng ban hành Quyết định 08 ngày 26/1/2010 về việc tăng cường thêm 1 phó chủ tịch cho các xã của 62 huyện nghèo mà chưa đủ 2 phó chủ tịch. Có 2 nguồn để tuyển các phó chủ tịch này, một là các cán bộ, công chức từ tỉnh, huyện tăng cường về, hai là từ các trí thức trẻ tình nguyện. Dự án đã điều tra khảo sát thực tế tại các tỉnh, huyện nghèo, xã nghèo tại Điện Biên, Lai Châu, phỏng vấn cán bộ chủ chốt về nhu cầu tuyển dụng. Theo thống kê, các địa phương mong muốn có cán bộ làm việc về một số chuyên ngành như: Nông lâm ngư nghiệp, kinh tế, kỹ thuật, luật, hành chính, tài chính... Từ nhu cầu của địa phương, dự án đã đưa ra một số chuyên ngành cụ thể để tuyển dụng. Dự án cũng xem xét trên thực tế về năng lực, tâm huyết của các bạn trẻ để tuyển chọn phù hợp với địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh cũng khẳng định quá trình xét tuyển sẽ được thực hiện công bằng, khách quan, thể hiện qua việc tổ chức và thực hiện dự án. Đó là địa phương được giao trách nhiệm trực tiếp toàn diện về công tác tuyển dụng, trực tiếp sử dụng, sau này trực tiếp đánh giá, nhận xét đội viên. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ thành lập Hội đồng xét tuyển, bao gồm Giám đốc Sở Nội vụ (Chủ tịch Hội đồng), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Phó Chủ tịch Hội đồng), Bí thư Tỉnh đoàn (Phó Chủ tịch Hội đồng) và các thành viên Hội đồng, gồm các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư...

Kết quả xét tuyển của Hội đồng sẽ gửi về Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo dự án thẩm định, thông báo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét và có quyết định công nhận. Sau đó, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội viên dự án. Sau ít nhất 36 tháng, nếu các đội viên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ và có nhu cầu ở lại, có thể được tín nhiệm bầu làm chủ tịch xã hoặc các chức danh khác cao hơn. Nếu có nhu cầu luân chuyển, sẽ được luân chuyển làm cán bộ, công chức của tỉnh hoặc huyện. Nếu không đủ biên chế, huyện hoặc tỉnh sẽ lập hồ sơ báo cáo Ban Quản lý dự án ở Trung ương với đại diện của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn và một số bộ, ngành, để sắp xếp, bố trí từ quỹ biên chế hàng năm dành cho địa phương đó. Sẽ không có trường hợp nào kết thúc 5 năm dự án, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không có việc làm.

Theo ông Vũ Đăng Minh, không chỉ thanh niên quan tâm đến dự án mà nhiều sinh viên đã tốt nghiệp đại học, đang du học ở một số nước cũng rất quan tâm đến cơ hội này, cơ hội dành cho thanh niên cả trong và ngoài nước là như nhau, điều cơ bản là có tinh thần xung kích, tình nguyện.

Dự án đặc biệt ưu tiên thanh niên tại địa phương, đã có am hiểu về tình hình địa phương.

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ tháng 1/2011, Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên. Sau một tháng triển khai nhận hồ sơ, tính đến ngày 25/5, dự án đã nhận được 145 hồ sơ của các trí thức trẻ, tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 26-29, hầu hết đã ra trường và đi làm, có người làm giám đốc điều hành cho doanh nghiệp tư nhân, có người đang đi làm dự án tại Lào… vẫn đăng ký tham gia. Trong các hồ sơ, nhóm ngành nông - lâm - nghiệp chiếm phần lớn: 42 hồ sơ; nhóm xây dựng, tài nguyên, đất đai là 12; kinh tế là 25; kỹ thuật công nghệ thông tin… là 12 hồ sơ.

Chu Thanh Vân