600 lính Mỹ đến Đông Âu, tàu USS Taylor vào Biển Đen

Lầu Năm Góc ngày 22/4 thông báo Mỹ sẽ triển khai khoảng 600 binh sĩ đến Ba Lan và các nước vùng Baltic để nhấn mạnh cam kết của Washington với các đồng minh NATO, giữa lúc đang có những căng thẳng với Nga do tình hình Ukraine.

Tàu khu trục USS Taylor đã đi vào Biển Đen trong lúc Lầu Năm góc thông báo sẽ triển khai khoảng 600 binh sĩ đến Ba Lan và các nước vùng Baltic để nhấn mạnh cam kết của Washington với các đồng minh NATO, giữa lúc đang có những căng thẳng với Nga do tình hình Ukraine. 

600 lính Mỹ đến Đông Âu, tàu USS Taylor vào Biển Đen ảnh 1

Khu trục hạm USS Taylor đi qua eo Bosphorus ngày 22/4 trên đường tiến vào Biển Đen. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby, nói rằng một đại đội gồm 150 binh sĩ thuộc Lữ đoàn không vận 173 đóng tại Italy sẽ đến Ba Lan vào ngày 23/4 và khoảng 450 binh sĩ sẽ đến Estonia, Litva và Latvia trong những ngày tới. Động thái này là một phần của một loạt cuộc diễn tập mới “được lên kế hoạch diễn ra trong vài tháng tới và khoảng thời gian sau đó”.

Trong khi đó, thông cáo của hải quân Mỹ ngày 22/4 khẳng định, Mỹ điều hành các tàu ở Biển Đen phù hợp với Công ước Montreux và luật pháp quốc tế. Việc tàu USS Taylor vào Biển Đen là nhằm "thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực".


TN
(Theo AFP, RT)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.