60% người Bỉ không sẵn sàng cầm súng khi chiến tranh nổ ra

Tại Bỉ, mặc dù đã bị xâm lược hai lần trong thế kỷ trước, nhưng người Bỉ hầu hết đều phản đối ý tưởng “cầm súng” khi chiến tranh nổ ra.
Chú thích ảnh
Lục quân Bỉ trong buổi lễ Quốc khánh Bỉ ngày 21/07/2021 tại Brussel.

Tại Bỉ, mặc dù đã bị xâm lược hai lần trong thế kỷ trước, nhưng người Bỉ hầu hết đều phản đối ý tưởng “cầm súng” khi chiến tranh nổ ra. Đây là kết quả một cuộc khảo sát được tiến hành sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Theo cuộc khảo sát, trên 3.300 người Bỉ do nhật báo La Dernière Heure của Bỉ thực hiện, 59% người được hỏi nói rằng, “không có chuyện họ tự đi vào chỗ chết” để bảo vệ nước Bỉ. Con số thực tế của những người sẵn sàng chiến đấu có thể còn thấp hơn. Một cuộc thăm dò của Gallup năm 2015, phỏng vấn 62.398 người trên khắp châu Âu, xếp Bỉ là quốc gia ít sẵn sàng “cầm súng” thứ ba. Chỉ 19% người Bỉ được hỏi nói rằng họ sẽ chiến đấu vì đất nước của họ.  

Người Bỉ không phải trường hợp hiếm ở châu Âu khi từ chối tham gia quân đội nếu xảy ra chiến tranh. Chỉ có 15% người Hà Lan và 18% người Đức sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước theo kết quả thăm dò vào năm 2015. Tuy nhiên, với mối đe dọa ngày càng hiện hữu đối với châu Âu, thái độ đối với khái niệm xung đột đang thay đổi. Đức vừa tuyên bố sẽ tăng cường năng lực quân sự - một sự thay đổi rõ rệt so với sự mất lòng tin lâu nay vào lực lượng quân sự.

Phải thừa nhận rằng một cuộc xung đột trên đất Bỉ là cực kỳ khó xảy ra. Nhưng do dự trong bảo vệ đất nước ở giới trẻ có thể là vấn đề của Bỉ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở châu Âu. Bỉ đã đình chỉ luật nhập ngũ vào năm 1992 và quân đội của nước này hiện chỉ bao gồm các quân nhân chuyên nghiệp. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng quốc tế, Bỉ có thể thông báo lại việc nhập ngũ ngay lập tức.  

Quân đội Bỉ đã tung ra một số đợt tuyển mộ lớn trong những năm gần đây. Hiện họ đang tìm cách tuyển thêm 2.500 binh sĩ, mở quầy tuyển dụng tại các trung tâm mua sắm lớn trên cả nước.

Đức Hùng

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.