60 bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan

Năm 2016, tòa án hai cấp tỉnh Bắc Giang đã thụ lý 5.925 vụ án các loại, đã giải quyết 4.756 vụ (đạt tỷ lệ 80,27%).

Trong năm qua, tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang đã trả hồ sơ để viện kiểm sát điều tra bổ sung 45 vụ án hình sự; đưa ra xét xử lưu động 146 vụ án hình sự tại các địa phương.

Tuy nhiên, án bị hủy, sửa của tòa án hai cấp ở tỉnh vẫn còn; trong đó, bản án bị hủy theo trình tự phúc thẩm, giám đốc thẩm 30 vụ (hủy do lỗi chủ quan 18 vụ), án bị sửa 162 vụ (sửa do lỗi chủ quan 42 vụ).

Nguyên nhân một số vụ án bị hủy, sửa là do có tình tiết mới tại phiên tòa, cấp phúc thẩm cần xem xét và vận dụng cho bị cáo; một số vụ án có tính chất phức tạp, quá trình giải quyết đương sự không hợp tác, gây khó khăn cho tòa án trong việc thu thập chứng cứ để giải quyết vụ án.

Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết các vụ án, một số thẩm phán, thư ký chưa tích cực nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn pháp luật dẫn đến áp dụng chưa thống nhất; một số vụ án còn có vi phạm trình tự, thủ tục tố tụng.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang Thân Văn Quang cho biết, năm 2017, tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh sẽ nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh công tác giải quyết các loại án, hạn chế án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán.

Theo đó, tòa án các cấp ở tỉnh tiếp tục cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng bộ phận, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho thẩm phán và hội thẩm độc lập và tuân theo pháp luật trong giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Tòa án cấp tỉnh, cấp huyện ở Bắc Giang chú trọng tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại nơi xảy ra phạm tội để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm; giải quyết kịp thời, đúng luật định các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác quản lý, giáo dục bồi dưỡng cán bộ tòa án có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng...

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.