6 tập thể được tặng Huân chương, Huy chương của Lào

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) đã trao tặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, phần thưởng cao quí của Nhà nước CHDCND Lào cho 6 tập thể của tỉnh Sơn La.

Chiều 12/5, tại thành phố Sơn La, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, ông Sải Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) đã trao tặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, phần thưởng cao quí của Nhà nước CHDCND Lào cho 6 tập thể của tỉnh Sơn La.

6 tập thể được tặng Huân chương, Huy chương của Lào ảnh 1

Ông Sải Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) trao tặng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và 5 tập thể khác của tỉnh Sơn La.

Sáu tập thể được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Hữu nghị của nước CHDNCD Lào đợt này gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La; Trường Đại học Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Cao đẳng Y tế Sơn La.

Đây là các tập thể đã có nhiều thành tích giúp đỡ nước CHDCND Lào trong công tác giáo dục và đào tạo, thông qua việc hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và đào tạo nguồn cán bộ cho các tỉnh Bắc Lào với hàng trăm lưu học sinh đã tốt nghiệp và đang nghiên cứu, học tập tại tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào), Sải Sạ Mỏn Khôm Thạ Vông đã cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Sơn La trong công tác đào tạo nguồn cán bộ cho các tỉnh Bắc Lào; đồng thời ghi nhận: "Đội ngũ lưu học sinh Lào tại Sơn La đều có chất lượng đào tạo tốt, sau khi tốt nghiệp ra trường đã được bố trí lao động, công tác tại các cơ quan, đơn vị của địa phương đạt hiệu quả cao".

Ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bày tỏ niềm vui, niềm vinh dự được nhận phần thưởng cao quí và cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước, Chính phủ, nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, chính quyền, nhân dân các bộ tộc tỉnh Luông Pha Bang nói riêng đã dành cho cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Ông Cầm Ngọc Minh nhấn mạnh, phần thưởng cao quý của Nhà nước và Chính phủ Lào dành cho các tập thể của tỉnh Sơn La lần này, nhằm tiếp tục ghi nhận sự giúp đỡ của tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào trong công tác giáo dục và đào tạo; đồng thời thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước nói chung và 2 tỉnh Sơn La - Luông Pha Bang nói riêng, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác Việt - Lào ngày càng phát triển bền vững.


Tin, ảnh: Điêu Chính Tới – Công Luật (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.