An Giang:

6 loài cá ở Búng Bình Thiên có tên trong Sách Đỏ

Tại búng Bình Thiên, huyện An Phú (An Giang) qua kết quả khảo sát của Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Sinh học nhiệt đới đã xác định có 6 loài cá trong Sách đỏ Việt Nam.
Tại búng Bình Thiên, huyện An Phú (An Giang) qua kết quả khảo sát của Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Sinh học nhiệt đới đã thu thập và xác định được 111 loài cá thuộc 27 họ, 10 bộ với khoảng 33 loài cá có giá trị kinh tế. Đặc biệt, tại đây có 6 loài cá trong Sách Đỏ Việt Nam , gồm: cá còm, cá hô, cá duồng, cá tra dầu, cá Chiên Nam và cá mang rổ.
6 loài cá ở Búng Bình Thiên có tên trong Sách Đỏ ảnh 1

Đánh bắt cá ở Búng Bình Thiên. Ảnh: baoangiang.com.vn

Búng Bình Thiên là thủy vực hồ lớn có diện tích 300 ha vào mùa khô và mở rộng diện tích ngập nước lên 800 ha vào mùa lũ, có tổng chiều dài bao quanh búng là 4 km, qua địa bàn 3 xã biên giới (giáp Vương quốc Campuchia) là Khánh Bình, Nhơn Hội và Quốc Thái. Nơi rộng nhất là 2 km và độ sâu lớn nhất lên đến 10 mét. Đây là vùng đất ngập nước được thiên nhiên ưu đãi cho sinh sản và phát triển thủy sản, tạo nên hệ sinh thái thủy sinh phong phú. Búng Bình Thiên có nghĩa là “hồ nước trời”. Búng nghĩa là hồ, đầm. Trong 111 loài cá được xác định, bộ cá chép có số lượng nhiều nhất với 44 loài, chiếm 44,39%; kế đến là bộ cá nheo với 29 loài, chiếm 26,23%; thứ 3 là bộ cá vược với 19 loài, chiếm 19,17%; thứ 4 là bộ mang liền với 7 loài, chiếm 7,6%. Các bộ còn lại có số lượng ít (từ 1 đến 3 loài), với tỉ lệ 1,1% – 3,3%. Điều lo ngại là 6 loài cá có trong Sách đỏ Việt Nam 2007 tại búng Bình Thiên hiện đang bị đe dọa với nhiều mức độ khác nhau. Trong thời gian qua, tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều đợt thả cá bản địa về tự nhiên, nhằm mục đích tái tạo, tăng số lượng đàn cá cho khu vực búng Bình Thiên. Hiện nay, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm bảo tồn, bảo vệ các loài cá có trong Sách đỏ Việt Nam vừa được công bố.Vương Thoại Trung

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.