56 người bị thương vong trong vụ tấn công vào buổi lễ tại Afghanistan

Ngày 6/3, một quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương trong vụ nổ súng ở phía Tây thủ đô Kabul xảy ra trước đó cùng ngày nhằm vào buổi lễ có sự hiện diện của quan chức điều hành cấp cao chính quyền của Afghanistan, Abdullah Abdullah. 
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan gác gần hiện trường một vụ xả súng ở Kabul ngày 6/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trước đó, người phát ngôn của ông Abdullah, ông Fraidoon Kwazoon, cho biết vụ tấn công bắt đầu bằng một tiếng nổ, nhiều khả năng là do rocket. Ông Abdullah và một số chính trị gia đã tránh được vụ tấn công và không bị thương. 

Hiện chưa rõ đối tượng đứng sau vụ tấn công. Taliban cũng tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công.

Đây là lễ tưởng nhớ Abdul Ali Mazari, một chính trị gia thuộc nhóm sắc tộc Hazara. Phần lớn thành viên nhóm này là tín đồ Hồi giáo dòng Shiite. Năm ngoái cũng đã xảy ra vụ tấn công nhằm vào sự kiện này, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Vụ tấn công này xảy ra sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 2 thập kỷ tại Afghanistan, mở đường cho việc rút các binh sĩ nước ngoài về nước.

Phương Oanh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.