53 tác phẩm xuất sắc nhận giải Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh

53 tác phẩm văn học xuất sắc nhất đã vinh dự nhận giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh 5 năm lần 2 (2012 - 2017). Đây là giải thưởng do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức nhằm vinh danh thành quả sáng tạo mà người làm nghệ thuật tại thành phố đã cố gắng phấn đấu đạt được trong thời gian qua.
Chú thích ảnh
Những tác phẩm mỹ thuật đoạt giải lần này được trưng bày tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh cho khách tham quan, tìm hiểu.

Năm nay, hội đồng giám khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh đã nhận được gần 100 tác phẩm đề xuất từ 9 hội chuyên ngành. Theo quy định, mỗi hội chuyên ngành đã thành lập hội đồng sơ khảo xét thẩm định và đề xuất các tác phẩm xuất sắc nhất của mỗi hội để xét giải chung kết. Hội đồng chung khảo cấp thành phố do Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngoài ra, còn có các văn nghệ sĩ đầu ngành uy tín ở các lĩnh vực Văn học Nghệ thuật và đại diện lãnh đạo một số sở ngành thành phố tiếp tục xét các tác phẩm, từ đó đề xuất UBND TP Hồ Chí Minh trao giải.

Kết quả, 9 Hội đồng sơ khảo đã chọn được 70 tác phẩm để giới thiệu lên Hội đồng chung khảo. Tại vòng chung khảo, ban giám khảo cũng đã chọn ra được 53 tác phẩm xuất sắc nhất để đề cử trao giải năm nay như: Ngành văn học có 7 tác phẩm; Âm nhạc có 7 tác phẩm; Sân khấu có 7 tác phẩm; Điện ảnh có 6 tác phẩm; Nhiếp ảnh có 7 tác phẩm; Mỹ thuật có 7 tác phẩm; Kiến trúc có 4 tác phẩm; Múa có 6 tác phẩm và Lý luận phê bình có 2 tác phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Các Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng chung khảo, cho biết nét mới của giải năm nay là số lượng tác phẩm các văn nghệ sỹ gửi đến tham dự nhiều hơn, một số loại hình mới được bổ sung vào cơ cấu giải như công trình lý luận phê bình và múa…Trong đó, công trình lý luận phê bình là loại hình góp phần định hướng sáng tác, quảng bá tác phẩm, định hưởng thẩm mỹ cho công chúng. Ngoài ra, ban tổ chức còn mở rộng một số hình thức tác phẩm của loại hình nghệ thuật như múa tình tiết, nghệ thuật sắp đặt, thư pháp... để phù hợp với xu thế phát triển của văn học nghệ thuật trong thời kỳ hội nhập.

Từ năm 2005, giải thưởng Văn hóa Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh được tổ chức 2 năm một lần và luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo văn nghệ sỹ cùng các đơn vị hoạt động nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh tham gia.
 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.