52 quốc gia sắp vỡ nợ hoặc không giảm được nợ

Khi các cuộc đàm phán của các bộ trưởng tài chính G20 ở Ấn Độ về chủ đề giảm nợ bế tắc, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình cảnh khó khăn của các nước đang phát triển.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen rời đi sau khi tham dự cuộc họp lần thứ ba của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (FMCBG) của G20 tại Gandhinagar, Ấn Độ ngày 17/7. Ảnh: AP

Theo đài RT, cảnh báo này được đưa ra sau báo cáo của Liên hợp quốc vào tuần trước về mức độ nghiêm trọng của nợ công – vấn đề đang ảnh hưởng đến gần một nửa thế giới.

Các đại diện của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) đã họp ngày 17/7 tại Gandhinagar, Gujarat (Ấn Độ) nhưng không đạt được tiến triển gì trong các cuộc thảo luận về tái cấu trúc khoản nợ của các quốc gia đang phát triển.

Giám đốc UNDP Achim Steiner nói với hãng tin Reuters: “Tôi nghĩ điểm mấu chốt là kể từ tháng 7/2023, vấn đề tái cơ cấu nợ thực sự không tiến triển chút nào xét trên quy mô cần thiết”.

Tuần trước, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo 52 quốc gia không có cách nào giảm bớt gánh nặng nợ nần và đang tiến gần đến tình trạng vỡ nợ. Nói về báo cáo của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) liên quan vấn đề nợ ngày càng tăng, ông Guterres nói rằng có 3,3 tỷ người sống ở các quốc gia đang chi tiêu nhiều hơn cho các khoản thanh toán lãi suất hơn là cho y tế hoặc giáo dục. Ông nói: “Đây không chỉ là một rủi ro hệ thống, đó là một lỗi hệ thống”.

UNCTAD chỉ rõ rằng ít nhất 19 quốc gia đang phát triển đã chi nhiều tiền để trả lãi suất hơn là cho giáo dục. Ở 45 quốc gia khác, số tiền này nhiều hơn tiền chi cho chăm sóc sức khỏe. Theo UNCTAD, gần 40% thế giới đang gặp rắc rối nghiêm trọng về nợ nần.

UNCTAD cho biết tình trạng đặc biệt đáng báo động là sự bất bình đẳng cố hữu trong hệ thống tài chính quốc tế, tạo gánh nặng cho các nước đang phát triển một cách không tương xứng, đồng thời cho biết các nước châu Phi đang trả lãi suất cao gấp 4 lần so với Mỹ và gấp 8 lần so với các quốc gia giàu nhất châu Âu. Việc tái cấu trúc khoản nợ này khó khăn vì 62% trong số đó hiện do các chủ nợ tư nhân nắm giữ, tăng so với tỷ lệ 47% của một thập kỷ trước.

Ông Guterres cảnh báo rằng nợ công toàn cầu đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 92.000 tỷ USD vào năm 2022, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2000. UNDP cho rằng tình trạng gia tăng nợ công này là do đại dịch COVID-19, lạm phát và lãi suất gia tăng. Ước tính rằng hơn 20% dân số thế giới, tức khoảng 1,65 tỷ người, đang gặp khó khăn trong kiếm ăn hàng ngày và sống với mức dưới 3,65 USD một ngày.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Thỏa thuận nhiên liệu Mỹ - Nga khó làm giảm giá năng lượng

Thỏa thuận nhiên liệu Mỹ - Nga khó làm giảm giá năng lượng

Thỏa thuận mới được công bố giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga nhằm tăng xuất khẩu nhiên liệu diesel khó có thể hạ mức giá kỷ lục tại Mỹ do nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng từ xung đột với Iran và các đợt tấn công vào nhà máy lọc dầu.

Trung Quốc, Triều Tiên khai trương cầu biên giới mới

Trung Quốc, Triều Tiên khai trương cầu biên giới mới

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/10, Trung Quốc và Triều Tiên tổ chức lễ khai trương cầu Áp Lục mới nối thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, với thành phố Tân Nghĩa Châu, tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông đường bộ và tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa hai nước sau khoảng 12 năm trì hoãn.

IMF khuyến nghị Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài khóa

IMF khuyến nghị Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài khóa

Ngày 15/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) khuyến nghị Trung Quốc xem xét tăng cường các biện pháp hỗ trợ tài khóa nhằm thúc đẩy nhu cầu trong nước, trong bối cảnh áp lực giảm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Hợp tác lập pháp tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ Việt-Trung

Hợp tác lập pháp tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ Việt-Trung

Đánh giá về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, ông Trương Kiến Quốc - nguyên Cục trưởng Cục Tây Âu, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar Trung Quốc - cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần củng cố đồng thuận chính trị, tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và mở ra dư địa hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.