500.000 thai nhi Trung Quốc tử vong mỗi năm vì ô nhiễm

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đang ngày càng đáng lo ngại, sức khỏe của người dân nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đó 500.000 thai nhi tử vong mỗi năm vì ô nhiễm không khí.
Tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đang ngày càng đáng lo ngại, sức khỏe của người dân nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đó 500.000 thai nhi tử vong mỗi năm vì ô nhiễm không khí.
500.000 thai nhi Trung Quốc tử vong mỗi năm vì ô nhiễm ảnh 1

Người dân đeo khẩu trang khi tham gia giao thông tại Bắc Kinh. Ảnh: THX-TTXVN

Trong một bài viết đăng trên tạp chí Y học "The Lancet" mới đây, Cựu Bộ trưởng Y tế kiêm Chủ tịch Hiệp hội Y học Trung Quốc Trần Chúc, cùng một số chuyên gia y tế và môi trường đã nói rằng nạn ô nhiễm không khí là nguyên nhân khiến cho nước này mỗi năm có từ 350.000 - 500.000 thai nhi bị tử vong trước khi sinh khoảng 2 - 3 tuần. Đây là một trong những sự thừa nhận ở cấp cao nhất trong giới chức Trung Quốc về những tác động nghiêm trọng của tình trạng ô nhiễm không khí đối với sức khỏe người dân nước này. Nhóm nghiên cứu của cựu Bộ trưởng Trần Chúc đã đánh giá những tác động của ô nhiễm dựa trên chỉ số đo các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 10 micromet (chỉ số PM10) có tác động nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, kết quả trên thấp hơn nhiều so với một công trình nghiên cứu khác cũng được công bố trên tạp chí "The Lancet" năm 2012, trong đó chỉ tính riêng năm 2010, Trung Quốc đã có 1,2 triệu thai nhi tử vong vì ô nhiễm không khí. Theo các chuyên gia, những yếu tố chính gây ô nhiễm ở Trung Quốc là công nghiệp, than đá và các loại phương tiện giao thông, song việc ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường là một điều khó khăn, bởi có quá nhiều nguồn ô nhiễm và chất gây ô nhiễm ở khắp các thành phố và khu vực của nước này. Các chuyên gia cũng cho rằng Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp mạnh để chống ô nhiễm và nếu như đạt được mục tiêu trên, nước này sẽ giảm được 200.000 thai nhi tử vong mỗi năm.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.